Quân đội Mỹ đang dùng khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời để do thám

Bảo Nam |

Những quả bóng giám sát công nghệ cao đang được lực lượng quân đội sử dụng để theo dõi 6 tiểu bang ở khu vực Trung Tây nước Mỹ.

25 quả khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời, được cho là đang được quân đội Mỹ sử dụng để theo dõi các tiểu bang ở vùng Trung Tây nước này như Iowa, Minnesota, Missouri và Winsconsin, Nam Dakota và Illinois .

Thậm chí phía quân đội đã đệ trình xin cấp quyền đặc biệt cho các khinh khí cầu lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ trong tuần qua. Mục đích của những quả khinh khí cầu này là cung cấp một hệ thống giám sát liên tục để xác định và ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và các mối đe dọa an ninh nội địa khác.

Đơn vị thực hiện là tập đoàn Sierra Nevada, một công ty hàng không vũ trụ. Những quả khinh khí cầu được phóng lên từ Nam Dakota, theo Guardian.

Chúng có khả năng theo dõi nhiều cá nhân hoặc phương tiện vào ban ngày hoặc ban đêm. Nó cùng có tác dụng ghi âm, vì vậy nếu một sự kiện xảy ra trong khu vực được theo dõi bởi khinh khí cầu, các nhà chức trách có thể tua lại băng và xem điều gì xảy ra cũng như bất kỳ nghi phạm tiềm năng nào xuất hiện trong khu vực nhạy cảm.

Các thử nghiệm báo cáo đã bắt đầu vào tháng Bảy và sẽ tiếp tục đến tháng Chín. Nếu thành công, dự án có thể tiếp tục triển khai, hoặc thực hiện ở một nơi khác. Những quả khinh khí cầu di chuyển ở độ cao lên tới 65.000 feet và có thể điều chỉnh vị trí nếu cần để quan sát dễ dàng hơn một người hoặc phương tiện cụ thể, hoặc đơn giản là tránh thời tiết xấu.

Quân đội Mỹ đang dùng khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời để do thám - Ảnh 1.

Cuộc đua về công nghệ giám sát đang diễn ra ở khắp các quốc gia trên thế giới.

Trên thực tế, mọi người đều đang được theo dõi bởi các loại phương tiện kỹ thuật khác nhau, từ định vị thông qua smartphone cho tới các vệ tinh ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, việc bị giám sát đến từ những "quả bóng bay" không người lái, chạy bằng năng lượng mặt trời dường như mang lại nhiều sự khác biệt.

Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc, một số nước châu Âu đang tăng cường sử dụng công nghệ cao và AI trong việc theo dõi, dự đoán và ngăn chặn các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khái niệm dự đoán tội phạm trước khi sự việc xảy ra khá rắc rối, ở chỗ nó đang xác định các cá nhân theo cách buộc tội họ về hành vi tội phạm mặc dù tại thời điểm đó họ chưa làm gì cả.

Tham khảo Digital Trends

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại