Quân đội Israel bắn nát tàu ngầm của Hamas ở ngoài bờ biển dải Gaza

Minh Thu |

Quân đội Israel đã bắn nát một chiếc tàu ngầm không người lái cùng một tàu vận chuyển của Hamas ở bên ngoài dải Gaza hôm 17/5.

Quân đội Israel phá hủy tàu ngầm không người lái của Hamas ở ngoài bờ biển dải Gaza. (Ảnh: Youtube)

Quân đội Israel phá hủy tàu ngầm không người lái của Hamas ở ngoài bờ biển dải Gaza. (Ảnh: Youtube)

Xung đột giữa Israel và Palestin ở Dải Gaza chỉ là bề nổi của “tảng băng chìm”, sâu trong đó là hàng loạt toan tính của các nước trong và ngoài khu vực.

Theo RT, quân đội Israel công bố đoạn video được cho là ghi lại cuộc tấn công nhằm vào một chiếc tàu ngầm không người lái của các tay súng Hamas ở Palestines.

Trước đó, các lực lượng an ninh Israel đã phát hiện thấy một chiếc tàu chở theo tàu ngầm không người lái xuất hiện ở ngoài bờ biển dải Gaza trên khu vực Địa Trung Hải hôm 17/5.

Quân đội Israel sau đó khẳng định chiếc tàu ngầm dường như đang trên đường “thực hiện hành động khủng bố thù địch” bên trong lãnh hải của Israel.

Do đó, cả chiếc tàu ngầm không người lá và tàu vận chuyển đều bị phá hủy dưới sức mạnh tấn công của một tàu và chiến đấu cơ Israel. Trong cuộc tấn công này, một vài tay súng Hamas cũng đã thiệt mạng.

Quân đội Israel bắn nát tàu ngầm của Hamas ở ngoài bờ biển dải Gaza

Quân đội Israel cho biết, trong đợt xung đột kéo dài một tuần qua, các tay súng Hamas ở dải Gaza đã phóng hơn 3.000 rocket vào lãnh thổ Israel. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong các vụ tấn công của Hamas vào Israel.

Trong khi đó, cơ quan y tế địa phương ở Palestines cho hay các đợt tấn công của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 218 người ở dải Gaza bao gồm 58 trẻ em.

Đáng nói, theo CNN, hồi đầu tháng này, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc thông qua thương vụ bán lô vũ khí dẫn hướng chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel. Thương vụ trên được chính quyền của ông Biden thông qua trước khi bùng nổ xung đột căng thẳng giữa Israel và các tay súng Hamas ở Palestines.

Quốc hội Mỹ nhận được thông báo từ chính quyền của ông Biden vào ngày 5/5 và có 15 ngày để xem xét thương vụ bán vũ khí có giá 735 triệu USD cho Israel. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Biden vẫn kiên quyết khẳng định Israel có quyền phòng thủ trước các đợt tấn công bằng rocket của Hamas.

Kể từ Thế chiến thứ Hai, Israel là quốc gia tiếp nhận cứu trợ lớn nhất từ Mỹ và thương vụ 735 triệu USD chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động hỗ trợ quân sự mà Mỹ dành cho Israel. Mỹ từng cam kết hỗ trợ quân sự cho Israel 38 tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2019 – 2028 theo thỏa thuận được hai nước ký kết vào năm 2016.

Israel từng mua các vũ khí dẫn hướng chính xác của Mỹ trong quá khứ và những vũ khí này được cho đang được sử dụng trong chiến dịch tấn công ở dải Gaza, theo hai nguồn tin chia sẻ với CNN. Cũng theo hai nguồn tin, lô vũ khí có giá 735 triệu USD là một phần trong chương trình hỗ trợ cho Mỹ cho Israel và không xuất phát từ tình hình xung đột ở dải Gaza hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại