Quan chức TQ tố "bàn tay đen" đằng sau biểu tình Hong Kong, âm mưu lật đổ chính quyền

Thi Anh |

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ở Hong Kong cho rằng cuộc biểu tình ở Hong Kong là chiến dịch "nhằm lật đổ chính quyền", "phá hủy một quốc gia - hai chế độ".

Chết chóc hơn virus SARS

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong Xie Feng đã gắn mác cho các cuộc biểu tình Hong Kong là "một chiến dịch độc lập nhằm lật đổ chính quyền", SCMP đưa tin. Ông Xie cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không im lặng trước "virus bạo lực" của Hong Kong.

Phát biểu trong diễn đàn Great Bay Area do Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chính quyền Hong Kong đồng tổ chức, ông Xie đã đề cập tới các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Xie chỉ trích người biểu tình, cho rằng có "bàn tay đen" ở phía sau họ và nói rằng việc họ phản đối dự luật dẫn độ - hiện đã chính thức bị hủy bỏ - chỉ là cái cớ để nổi dậy.

"Động cơ thực sự của làn sóng phản đối ở Hong Kong và các thế lực bên ngoài phía sau họ là nhằm gây rối loạn Hong Kong, lật đổ chính quyền hợp pháp... và cuối cùng là phá hủy 'một đất nước, hai chế độ' bằng cách biến Hong Kong trở thành một thực thể chính trị độc lập hoặc bán độc lập", Xie nói.

Quan chức TQ tố bàn tay đen đằng sau biểu tình Hong Kong, âm mưu lật đổ chính quyền - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong Xie Feng. Ảnh: K.Y.Cheng

Xie mô tả các vụ bạo lực trên đường phố là "virus", và nói rõ rằng loại virus này còn chết chóc hơn virus SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) - nguyên nhân khiến 299 người thiệt mạng ở Hong Kong vào năm 2003 sau khi lan tới từ Trung Quốc đại lục.

"Virus bạo lực đường phố không hề có giới hạn nào. Nó rất dễ bị biến chứng phức tạp bởi các loại virus khác như chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan rồi trở thành khối u khủng bố", Xie nói.

"Từ Tây Ban Nha cho tới Anh, rồi Chile, người biểu tình đang đe dọa bắt chước Hong Kong. Nếu chiếc hộp Pandora với bạo lực đường phố mở ra... thì nền văn minh sẽ gặp họa và không đất nước nào miễn nhiễm cả".

"Cộng đồng quốc tế không thể im lặng, án binh bất động hoặc hả hê nhìn bạo động diễn ra ở Hong Kong", Xie kêu gọi thế giới hỗ trợ nhằm duy trì sự thịnh vượng và ổn định ở Hong Kong.

Nhà ngoại giao Trung Quốc kết thúc bài nói bằng cách bày tỏ lòng tin vào trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và khẳng định, chính quyền Trung Quốc tin rằng trật sự sẽ sớm được lập lại dưới sự lãnh đạo của bà Lâm.

Phát ngôn của ông Xie cũng tương tự như những gì phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau (HKMAO) Yang Guang nói hồi tháng 9, khi ông này cho rằng hoạt động biểu tình ở Hong Kong nhằm mục đích làm tê liệt chính quyền Hong Kong.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Trung Quốc dự tính thay thế đặc khu trưởng Hong Kong và các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn mặc dù chính quyền Hong Kong đã chính thức "khai tử" dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Người biểu tình kiên quyết yêu cầu được đáp ứng toàn bộ 5 yêu sách.

Cơn bão chính trị chưa từng thấy

Cũng phát biểu trong sự kiện này, trưởng đặc khu Hong Kong nhấn mạnh, sức mạnh của Hong Kong ở khu vực Greater Bay Area (dự án của Trung Quốc nhằm tích hợp Hong Kong, Macau và 9 thành phố Quảng Đông thành một trung tâm kinh tế cạnh tranh với Silicon Valley) phụ thuộc vào nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ.

Mô tả các cuộc biểu tình hiện nay là một "cơn bão chính trị chưa từng thấy", bà Lâm tuyên bố, chính quyền Hong Kong đặt niềm tin vào nguyên tắc nói trên.

Somkid Jatusripitak, phó thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Lâm và nhắc lại lời kêu gọi của bà này. Jatusripitak cho biết, các cuộc biểu tình lớn tương tự đã xảy ra ở Thái Lan nhiều năm trước và gây thiệt hại tới sự phát triển của Thái Lan suốt vài năm.

Phó Thủ tướng Thái Lan khen ngợi bà Lâm vì đã xử lý khủng hoảng với một phong thái mà ông gọi là bình tĩnh.

Kể từ 9/6, người biểu tình Hong Kong đã thường xuyên xuống phố tuần hành để bày tỏ sự phản đối của mình đối với dự luật dẫn độ, dẫn tới các vụ va chạm với cảnh sát. Phía cảnh sát nhiều lần sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su nhằm xử lý tình huống. Trong khi đó, một số người biểu tình ném gạch, dùng bom xăng và đốt lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại