Quan chức Philippines nói về loạt sự cố SEA Games: "Chuyện bình thường!"

Nara |

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham “Bambol” Tolentino đã có bài phát biểu về việc tổ chức SEA Games 30.

Những sự cố trong khâu chuẩn bị SEA Games 30 đang làm xấu đi hình ảnh của nước chủ nhà Philippines, đó là những gì mà thượng nghị sĩ Bong Go - cố vấn Tổng thống Philippines Duterte - thừa nhận trong bài phát biểu mới đây.

Từ việc đón tiếp các đội tuyển, chuẩn bị nơi ăn chốn ở, phương tiện di chuyển, cơ sở vật chất tập luyện cho đến địa điểm tổ chức thi đấu đều phát sinh nhiều trục trặc. Rất nhiều đoàn thể thao đã lên tiếng phàn nàn.

Quan chức Philippines nói về loạt sự cố SEA Games: Chuyện bình thường! - Ảnh 1.

Một phòng họp báo tại SEA Games

Quan chức Philippines nói về loạt sự cố SEA Games: Chuyện bình thường! - Ảnh 2.

Sát ngày khai mạc nhiều hạng mục phục vụ SEA Games vẫn chưa hoàn thành

Trong cuộc họp ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham “Bambol” Tolentino chia sẻ về các sai sót trong tổ chức SEA Games:

"Đó là những chuyện bình thường. Bản thân tôi cũng từng trải nghiệm chuyện này rồi. Chúng ta luôn mắc những sai sót, đó là lý do chúng ta phải làm việc cùng nhau.

Giới truyền thông và cộng đồng mạng cũng cần sát cánh với BTC. Hãy hướng sự tập trung vào những VĐV sắp thi đấu. Chúng ta không chỉ "chiến thắng cùng nhau" trong các môn thi đấu mà còn phải "sát cánh cùng nhau" trong việc tổ chức SEA Games.

Vấn đề nào cũng có giải pháp, và mọi thứ đang được giải quyết. Chúng ta sẽ còn tổ chức SEA Games vào năm 2030 nữa. Thế nên vì Philippines, xin đừng tự ngáng chân nhau nữa".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại