Quan chức Ấn Độ cảnh báo: Nhóm tàu sân bay của TQ tới Ấn Độ Dương chỉ là vấn đề thời gian

An An |

Sau Biển Đông, khu vực Ấn Độ Dương dược cho sẽ trở thành vùng trọng điểm mới.

Tờ Thời báo kinh tế Ấn Độ ngày 21/5 đưa tin, Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar nói rằng sau Biển Đông, khu vực Ấn Độ Dương đang trở thành tâm điểm của các hoạt động mới. Ấn Độ cần tăng cường an ninh để hỗ trợ các ngành công nghiệp kinh tế xanh khác nhau liên quan đến khai thác thủy sản, khoáng sản và năng lượng.

Ông Kumar chỉ ra rằng, như Trung Quốc đang đi đầu thế giới về đánh bắt cá khu vực biển sâu trong khi hoạt động của Ấn Độ vẫn bị hạn chế ở vùng biển ven bờ, thậm chí chưa khai thác hết vùng đặc quyền kinh tế và thiếu cơ chế an ninh để hỗ trợ các vùng đặc quyền kinh tế.

"Ngư dân của chúng ta chưa được đào tạo chuyên môn, họ không có tàu thuyền kiên cố và chúng ta thậm chí vẫn chưa suy xét đến việc ra khỏi lãnh hải của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không có ô bảo vệ an toàn, do dó, dù ở ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta thì ngư dân của chúng ta vẫn không thể tiến hành đánh bắt cá khu vực nước sâu và khai thác tài nguyên biển", ông nói trong hội thảo trực tuyến do Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Ấn Độ IDSA tổ chức.

Quan chức này nhấn mạnh rằng, sau Biển Đông, khu vực Ấn Độ Dương đã trở thành vùng hoạt động quan trọng và chiến lược an ninh quốc gia của Ấn Độ cần phải chú ý vấn đề này. Ấn Độ cần xây dựng lực lượng hải quân hoặc không quân đủ mạnh để hỗ trợ cho chiến lược Ấn Độ Dương và các vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương phải được giải quyết.

Ông nói thêm rằng để phát triển kinh tế xanh, 1.382 đảo của Ấn Độ cần phải được kết nối đầy đủ và chúng có một vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế của nước này.

Theo Thời báo kinh tế Ấn Độ, trong vài năm qua, Ấn Độ ngày càng lo ngại về sự gia tăng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các quốc gia như Sri Lanka và Bangladesh, Trung Quốc cũng đã ra mắt căn cứ ở nước ngoài đầu tiên tại Djibouti và tiến hành tuần tra thường xuyên trong khu vực.

Các hoạt động quân sự trên biển của Trung Quốc, bao gồm tuần tra tàu ngầm hạt nhân và các chuyến thăm tới các cảng của Pakistan được diễn ra thường xuyên. Do đó, giới chức Ấn Độ nhận định, khi lực lượng hải quân Trung Quốc tiếp tục nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động thì nhóm tàu sân bay đầu tiên của nước này hiện diện lâu dài ở khu vực Ấn Độ Dương chỉ là vấn đề thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại