Quái vật hồ Loch Ness lại bất ngờ xuất hiện

Bảo Ngọc |

Tài xế giao hàng đã nghỉ hưu Colin Veacock, 55 tuổi, đã 9 lần được ghi nhận là nhìn thấy quái vật Loch Ness trong năm nay và có thể phác họa hình ảnh của sinh vật huyền thoại này.

Người lái xe giao hàng đã nghỉ hưu Colin Veacock, 55 tuổi, đến từ Aintree, đang quét Loch Ness bằng ống nhòm của mình gần Lâu đài Urquhart thì ông nhìn thấy thứ gì đó trong nước.

Gary Campbell, người đứng đầu Cơ quan đăng ký quan sát quái vật hồ Loch Ness (Nessie), người đã chính thức chấp nhận việc nhìn thấy được ghi vào hồ sơ, nói rằng Colin ban đầu nghĩ rằng vật thể bơi không xác định là một "sinh vật có chân cao và dài khoảng 5m".

Tuy nhiên, sau đó anh ta đã đánh giá lại kích thước ở mức "cao 2 feet và dài từ 10 đến 12 feet", báo The Mirror đưa tin.

Colin thậm chí còn có thể phác thảo một bức ảnh mà anh ấy nhìn thấy thực sự giúp làm cho cảnh tượng trở nên sống động.

Trước đó lần thứ 8 được ghi nhận nhìn thấy Nessie là từ một người đàn ông và con gái của anh ta đăng ký vào ngày 19/7 và lần thứ 9 này chỉ cách sau 11 ngày. Gary Cambell cho biết: "Họ nói rằng một chiếc thuyền du lịch đã đi qua khoảng 20 phút trước đó nhưng không có hoạt động nào của thuyền vào thời điểm nhìn thấy."

Vào ngày 2/6, một du khách tuổi teen đến từ Cambridge đã chứng kiến cảnh tượng lần thứ 7 trong năm không xa nơi Colin đã nhìn thấy quái vật Loch Ness.

Theo Gary, anh ta đã nhìn thoáng qua Nessie trong khoảng hai giây và mô tả những gì anh ta nhìn thấy trông giống như "lưng của một con rùa".

Tất cả sáu lần nhìn thấy khác trong năm nay đều qua webcam của hồ. Số lần nhìn thấy Quái vật hồ Loch Ness năm ngoái lên tới con số 13.

Quái vật hồ Loch Ness lại bất ngờ xuất hiện - Ảnh 2.

Colin phác thảo lại những gì ông nhìn thấy được cho là quái vật hồ Loch Ness.

Vào năm 2020, những hình ảnh đáng kinh ngạc về một sinh vật lớn sinh sống ở độ sâu của hồ Loch Ness đã được chụp trên thiết bị siêu âm ngoài khơi Invermoriston bởi thuyền trưởng Ronald Mackenzie khi ông đang trên chiếc thuyền du lịch Spirit of Loch Ness.

Các nhà khoa học trước đó đã tuyên bố rằng họ đã giải đáp được bí ẩn và Nessie có thể là một con lươn khổng lồ.

Tin vui cho những tín đồ của Nessie và ngành du lịch Highland là con quái vật được cho là trị giá 41 triệu bảng Anh đối với khu vực. Sổ đăng ký chính thức hiện đã ghi lại 1139 lần nhìn thấy từ các hồ sơ và bằng chứng khác trải dài qua nhiều thế kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại