Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy

Nguyễn Hương |

"Đạo diễn Quốc Thuận cũng buồn và ngại với tôi khi phim đầu tư tốn kém công sức, tiền của mà không được khán giả đón nhận", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Cách đây khoảng chục ngày, Quách Ngọc Tuyên chính thức phát hành web-drama với tựa đề "Ba chú út". Không chỉ Quách Ngọc Tuyên mà cả ê-kíp đều mong chờ phim sẽ chạm vào cảm xúc người xem và đem về số view "khủng" không thua gì "Vi Cá tiền truyện" hay "Thằng Khờ" trước đây.

Thế nhưng, sự thật không như mong đợi. Sau chục ngày công chiếu, tập 1 chưa đạt được triệu view. Tập 2 tuy lọt top 32 thịnh hành trên Youtube nhưng lượt xem khiến Quách Ngọc Tuyên không khỏi thất vọng.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy - Ảnh 1.

Phim Ba chú út không đạt được lượt người xem như mong đợi.

"Nhiều người xúi tôi chạy view"

Kênh Youtube Quách Ngọc Tuyên của anh có gần 2 triệu người follow nhưng lượt xem phim "Ba chú út" lại khá khiêm tốn, không được như mong đợi. Đây là bộ phim anh tốn nhiều tiền nhất và cũng lại là phim có lượt người xem... "đuối" nhất. Anh nghĩ gì về điều này?

Tôi buồn nhưng không buông xuôi. Tôi làm việc với đơn vị bảo trợ kênh Youtube Quách Ngọc Tuyên để tìm hiểu lý do và đẩy mạnh social. Tuy nhiên, cuối cùng, view vẫn không như mình mong muốn. Công sức của hơn 50 con người, ai cũng tâm huyết với dự án.

Nhưng mình không thể ép khán giả được. Tôi cảm nhận được, anh em trong ê-kíp buồn và rất lo cho tôi. Từ đạo diễn tới anh em diễn viên, mọi người đều gọi điện hỏi thăm, động viên tôi hoài. 

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều do mình. Có thể mình dở, cũng có thể phim không hợp thời đại nên khán giả không thích. Nhưng mình không thể cắm đầu cắm cổ buồn, cũng phải tìm cách xem có cứu vãn được không.

Vài người xúi tôi "chạy view". Anh em bảo, kênh của tôi gần 2 triệu người theo dõi, các dự án trước view tốt mà phim này view đuối quá thì chạy view đi. Để view thế rồi mọi người nhìn vào, không hay.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy - Ảnh 2.

Quách Ngọc Tuyên thừa nhận buồn và hụt hẫng vì phim không được khán giả đón nhận như những dự án trước.

Tôi bảo không. Mình phải công tâm, nhìn thẳng vào thực tế. Nếu phim dở, khán giả không đón nhận thì mình phải chấp nhận, mình cần biết mình dở ở đâu rồi sửa và phấn đấu. Chứ nếu chạy view cho bằng bạn, bằng bè thì tôi không muốn.

Thứ nhất, tôi không muốn kênh của mình chạy view vì như thế, nó không giá trị. Thứ hai, tôi đã tốn rất nhiều tiền làm phim này, nếu đổ thêm 100, 200 triệu để chạy view nữa thì không đáng.

Tôi may mắn được các nhà tài trợ quý mến. Một phần vì các sản phẩm từ trước đến giờ đều nhận hiệu ứng tốt nên tôi không phải cam kết 1 tập đạt bao nhiêu triệu view cho nhà tài trợ.

Vì các dự án trước đều thành công nên tôi ngại khi dự án này bị "gẫy". Chính vì vậy, tôi chủ động điện thoại, nhắn tin xin lỗi các nhà tài trợ vì phim không đạt view như mong muốn. Tuy nhiên, các nhà tài trợ chẳng những không trách móc, không buồn phiền mà còn nói, họ rất thích phim này.

Bản thân tôi cũng thích câu chuyện, không phải vì mình là nhà sản xuất nên nói như vậy. Đó cũng là lý do tôi không "chạy view". Thật ra, tập 1 tôi hụt hẫng vì view ít nhưng lại không quá lo. Tôi kỳ vọng ở tập 2. Tuy tập 2 vào top 32 thịnh hành trên Youtube nhưng so về view thì tôi cực kỳ thất vọng.

Tôi nghĩ, có thể do khán giả định hình, Quách Ngọc Tuyên là phải chuyên dòng phim giang hồ nên khi tôi làm phim về đề tài gia đình thì họ không muốn coi. Tôi ước gì họ coi, dù chỉ vài phút thôi, rồi sau đó họ chê, tôi cũng cảm ơn những góp ý chân tình đó để phim sau mình khắc phục cho hợp thị hiếu hơn.

Đạo diễn Quốc Thuận cũng buồn và ngại với tôi khi phim đầu tư tốn kém công sức, tiền của mà không được khán giả đón nhận. Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy - Ảnh 3.

Anh em trong ê-kíp đều lo lắng và động viên Quách Ngọc Tuyên.

"Cày show" tối mặt để kiếm tiền trả anh em

Bà xã anh có phản ứng gì không?

Hân động viên tôi nhiều lắm. Ở nhà, tôi cũng livestream để khán giả tiếp cận được càng nhiều tới phim Ba chú út càng tốt. Những lúc như thế, Hân nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Cô ấy sợ tôi buồn. Lâu lâu xoay qua ôm tôi, an ủi, hy vọng mấy tập sau tốt hơn.

Làm phim này, anh bị đội chi phí gần như gấp đôi so với dự tính ban đầu. Cũng chính vì vậy mà hiện tại, anh còn nợ tiền anh em trong ê-kíp?

Từ bữa ra phim xong là tôi đi quay, đi "cày" để trả tiền cho mọi người. Giờ tôi còn thiếu một ít tiền máy móc, thiết bị quay phim, tiền nhạc, tiền phòng thu…

Nói thật với bạn là một ngày, tôi không thấy mặt trời luôn. Ai mời cái gì cũng làm. Mới hôm qua, tôi quay từ sáng sớm tới 8 giờ tối, được nghỉ mấy phân đoạn. Vô tình, có một chỗ kêu show xen kẽ từ 8 đến 10 giờ tối. Tôi chạy luôn, từ Thủ Đức về Gò Vấp. Quay xong lại chạy ngược ra đoàn phim quay tiếp.

Dù không được bao nhiêu tiền nhưng tôi quay luôn để có tiền trả cho anh em. May mắn là có show như vậy. Tôi nghĩ, chắc ông Tổ cho mình.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Quách Ngọc Tuyên vẫn giữ tinh thần, không buông xuôi.

Phim "Ba chú út" không đạt lượt xem như kỳ vọng có làm thay đổi kế hoạch trong năm nay của anh không? Nghe nói dự án Vi Cá điện ảnh đã phải hoãn lại?

Dù dự án "Ba chú út" có không thành công thì tôi cũng vẫn triển khai một dự án web-drama khác. Cuối năm, tôi sẽ làm một dự án nữa để ra mắt vào dịp Tết. Song song đó, tôi cũng đang chuẩn bị một dự án điện ảnh khác nhưng chưa thể tiết lộ gì thêm.

Nói thật với bạn, dính tới nghề là tôi máu lửa lắm. Dĩ nhiên là phần tài chính để lo cho vợ con, gia đình, tôi sẽ không động tới. Còn phần tài chính cho làm nghề, tôi sẵn sàng bung hết.

Dự án Vi Cá điện ảnh, tôi phải hoãn lại. Theo dự tính ban đầu, tôi bấm Vi Cá điện ảnh trước. Tôi đã chọn được bối cảnh, lấy lịch diễn viên, ê-kíp sẵn sàng hết rồi, dự kiến tháng 7/2021 bấm máy. Đùng cái dịch bệnh tới, phải ngưng lại.

Tôi đem tiền trả hết cho các nhà đầu tư. Tôi không muốn bỏ vào tài khoản rồi bị mang tiếng là chiếm dụng vốn. Cho nên những nhà đầu tư đưa tiền cho tôi, tôi đều trả lại hết. Khi nào phim bấm máy thì tôi hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành với mình. Mọi người đều đồng lòng.

Tuy nhiên, đợt dịch bệnh năm vừa rồi kéo dài quá. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tài chính nhiều nên sau đó, tôi bị mất 40% vốn đầu tư. 40% đó rất quan trọng, nếu tôi liều bấm máy thì giữa đường sẽ bị gẫy gánh, không có tiền xoay sở, tội nghiệp anh em. Tôi không muốn bị như vậy nên tạm hoãn lại dự án này.

Cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc anh thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại