Quá tội cho mỹ nam "mất tích" 6 năm mới trở lại showbiz, phim ra mắt bị chê "thảm hoạ ngôn tình"

THÀNH VŨ |

Mỹ nam này trở lại sau thời gian cực dài vắng bóng nhưng vẫn không "ghi điểm".

Vào thời điểm cuối năm 2023, dự án ngôn tình mang tên Vượt Đại Dương Để Yêu Em lên sóng và khiến khán giả bàn tán xôn xao. Lý do lớn nhất nằm ở nam chính của phim, người bất ngờ trở lại màn ảnh sau hàng nghìn ngày "biến mất" đáng tiếc - Trần Học Đông.

Quá tội cho mỹ nam "mất tích" 6 năm mới trở lại showbiz, phim ra mắt bị chê "thảm hoạ ngôn tình"- Ảnh 1.

Sự trở lại của Trần Học Đông trên màn ảnh khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Kể từ khi ra mắt và bùng nổ nhờ dự án phim Tiểu Thời Đại , Trần Học Đông đã trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, đến mức không thể có phim đóng chính lên sóng trong gần 6 năm (tương đương 2000 ngày). Dự án đóng chính cuối cùng của nam diễn viên từng chiếu và gây tiếng vang lại chính là Hạ Chí Chưa Tới , trong đó anh đóng cặp với Trịnh Sảng.

Trần Học Đông không có phim lên sóng phần lớn vì các bạn diễn của anh gặp scandal và đánh mất sự nghiệp, phải kể đến như Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Lý Tiểu Lộ. May mắn thay giờ đây, dự án Vượt Đại Dương Để Yêu Em đã lên sóng, giúp Trần Học Đông có cơ hội "gặp lại" khán giả.

Quá tội cho mỹ nam "mất tích" 6 năm mới trở lại showbiz, phim ra mắt bị chê "thảm hoạ ngôn tình"- Ảnh 2.

Trần Học Đông trở lại sau nhiều năm vắng mặt

Thế nhưng kể từ khi lên sóng, Vượt Đại Dương Để Yêu Em lại không thể bùng nổ như mong đợi. Theo Sohu, bộ phim có thể xem là "thảm họa ngôn tình" vì tình tiết quá lỗi thời, cũ kĩ và phi thực tế. Nội dung phim kể về nữ chính Hạ Duyên chuẩn bị có lễ đính hôn đầy lãng mạn với bạn trai tên Tống Hàng Vũ. Thế nhưng đến ngày trọng đại, Tống Hàng Vũ đột ngột sang nước ngoài, bỏ bạn gái ở lại. Thế là Hạ Duyên cũng rời đi tìm câu trả lời, và tại đó cô gặp nhân vật của Trần Học Đông, người giúp cô đi tìm sự thật nhưng lại khiến cô dần động lòng.

Quá tội cho mỹ nam "mất tích" 6 năm mới trở lại showbiz, phim ra mắt bị chê "thảm hoạ ngôn tình"- Ảnh 3.

Trang Sohu nhận định nội dung phim này có thể gây ấn tượng ở 10-20 năm trước, nhưng hiện tại đã không còn sức hút. Đã vậy, diễn xuất của Trần Học Đông trong phim quá tệ, không có gì tiến bộ từ Hạ Chí Chưa Tới . Thêm vào đó, Tống Dật lại có bước lùi đáng kể vì bộ phim này sau nhiều vai diễn chất lượng trước đó.

Quá tội cho mỹ nam "mất tích" 6 năm mới trở lại showbiz, phim ra mắt bị chê "thảm hoạ ngôn tình"- Ảnh 4.

Nhìn chung, Trần Học Đông đã gây chú ý khi bất ngờ trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Tuy vậy, sự trở lại này lại chẳng khác gì "mất tích" khi chính chất lượng bộ phim không đủ để níu giữ người xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại