Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây "sốt", hoa ngoại đắt đỏ vẫn "sính"

Hoàng Linh |

Những ngày này, nhiều phụ huynh, học sinh sốt sắng tìm chọn món quà đẹp và độc lạ, từ bình dân đến cao cấp để tỏ lòng tri ân thầy cô, khiến thị trường quà tặng 20/11 vô cùng sôi động.

Từ vài ngày nay, thị trường quà tặng tri ân "Ngày nhà giáo Việt Nam" đã rất nhộn nhịp. Tại Hà Nội, trên khắp các tuyến phố, hoa tươi được bày bán nhiều nhất với đủ chủng loại, xuất xứ, nhiều cửa hàng quà tặng cũng tấp nập cảnh mua bán.

Theo đó, một thương hiệu quà tặng khá có tiếng ở Hà Nội đưa ra tranh đúc đồng được mạ vàng 24k đang được bán với mức giá từ 3 – 5 triệu đồng khá đẹp mắt. Tranh được thiết kế với dòng chữ "Ân sư" mạ vàng được viết theo lối thư pháp nghệ thuật, nhiều chi tiết trang trí bằng sợi hợp kim được thêu tỉ mỉ.

Để giữ độ bền và tránh tác động bên ngoài, sau khi mạ vàng, các chi tiết trong tranh đều được phủ một lớp keo đặc biệt lên bề mặt.

Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây sốt, hoa ngoại đắt đỏ vẫn sính - Ảnh 1.

Tranh "Ân sư" mạ vàng đẹp mắt là quà tặng được ưa chuộng trong dịp lễ 20/11.

Khảo sát thị trường, ngoài tranh Ân sư, một số mẫu được khách đặt riêng với các dòng chữ "Ơn thầy cô", "tri ân thầy cô" khá được ưa chuộng.

Chủ một cửa hàng tranh mạ vàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội cho biết, cửa hàng có 60 đơn quà tặng 20/11, đồng thời phải chuẩn bị thêm tranh mạ vàng hình cô gái trong tà áo dài hoặc tạo hình các loài hoa biểu trưng cho lòng biết ơn đối với nghề giáo như hoa sen, hoa hướng dương để phục vụ cho nhu cầu quà tặng tăng cao trong dịp lễ.

Các phố quà tặng như Đội Cấn, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Tô Hiệu… khá tấp nập người chọn mua quà tặng. 

Bên cạnh những mặt hàng cao cấp, nắm bắt nhu cầu, nhiều nơi chuẩn bị sẵn những set quà có mức giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng gồm mỹ phẩm, hoa tươi hoặc túi xách… để đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Là món quà được yêu thích nhất, hoa tươi được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng 20/11. Hiện tại, chúng đang có mức bán tăng nhẹ từ 10 - 20% so với ngày thường. Trong đó, hoa hồng tăng lên 10.000 - 20.000 đồng/bông; hoa ly từ 170.000 - 300.000 đồng/10 bông.

Tùy theo từng loại hoa, khách có thể lựa chọn hoa bó hoặc lẵng với các mệnh giá từ 150.000 đồng cho đến vài triệu đồng.

Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây sốt, hoa ngoại đắt đỏ vẫn sính - Ảnh 3.

Hàng quà tặng 20/11 nhộn nhịp hơn thường ngày.

Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây sốt, hoa ngoại đắt đỏ vẫn sính - Ảnh 4.

Hoa tươi là mặt hàng được ưa chuộng nhất trong ngày lễ 20/11.

Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây sốt, hoa ngoại đắt đỏ vẫn sính - Ảnh 5.

Chúng có đủ mức giá từ bình dân đến cao cấp để khách hàng lựa chọn.

Quà tặng 20/11: Tranh ân sư mạ vàng 3 triệu đồng gây sốt, hoa ngoại đắt đỏ vẫn sính - Ảnh 6.

Dịch vụ vận chuyển hoa, quà tặng 20/11 cũng được dịp đắt khách.

Đặc biệt, thị trường hoa nhập ngoại có những bó hoa lên tới cả chục triệu đồng với các dòng đắt đỏ như mao lương 300.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador từ 120.000 đồng/bông, thược dược đỏ 350.000 đồng/bông hay hoa thảo đường 800.000 đồng/bông.

"Những bó hoa có giá từ 5 triệu đồng trở lên đều phải đặt trước thì cửa hàng mới nhận làm", nhân viên cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Trong ngày này, nhiều hàng hoa cho biết, họ không thể gọi được xe vận chuyển hoa cho khách vì nhu cầu quá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại