Quả bóng Vàng Việt Nam trở lại, sẵn sàng đối đầu Oman

Phong Vũ |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại ĐT Việt Nam sau những buổi phải tập riêng cùng bác sĩ.

Trong buổi tập chiều ngày 20/3, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng tại ĐT Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này cùng với Tiến Linh đã phải tập riêng cùng các bác sĩ do không đảm bảo về mặt thể lực sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2022.

Đây là thông tin không thể vui hơn với HLV Park Hang Seo trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang bị tàn phá bởi "cơn bão" Covid-19. Mới nhất, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã xác nhận bị dương tính với Covid-19 vào trưa ngày 20/3. Hoàng Đức được xem là quân bài quan trọng của HLV Park Hang Seo ở hai trận đấu sắp tới gặp Oman và Nhật Bản.

Cầu thủ sinh năm 1998 đã có những tiến bộ vượt bậc trong năm 2021 và giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Trưởng thành và bản lĩnh trong lối chơi, Hoàng Đức cùng với Quang Hải được xem như viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Quả bóng Vàng Việt Nam trở lại, sẵn sàng đối đầu Oman - Ảnh 1.

Hoàng Đức đảm bảo về mặt thể lực, sẵn sàng đấu ĐT Oman.


Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện và có trận tiếp đón ĐT Oman vào ngày 24/3 trên sân nhà Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển sang Nhật Bản để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước đội chủ nhà. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Những chiến binh Sao Vàng tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của HLV Park Hang Seo thời điểm hiện tại là liệu ĐT Việt Nam còn ghi nhận thêm những ca mắc Covid-19 nào hay không. Trong danh sách hiện tại, vẫn có 6 cầu thủ chưa từng nhiễm Covid-19 trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại