“Quả báo cho Tristan Do" thực chất chỉ là “đòn gió” để người Thái đối đầu Việt Nam?

Tiểu Mã |

Với lực lượng đang có, sẽ là không dễ để HLV Nishino loại Tristan Do ra khỏi đội hình chính ở trận gặp Việt Nam.

Vừa qua, sau trận thua Malaysia 1-2 ở lượt trận thứ tư vòng loại World Cup, tuyển Thái Lan đã nhận phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh phải của Tristan Do.

Theo thông tin rò rỉ từ truyền thông Thái Lan, một thành viên trong ban huấn luyện đã tiết lộ rằng ở trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới, HLV Nishino sẽ loại Tristan Do ra khỏi đội hình chính. Người thay thế cho hậu vệ có ông nội là người Việt Nam sẽ là Nitipong Selanon.

Sau khi tin đồn nói trên được xuất hiện, tờ báo châu Á Live Sport Asia đã bình luận theo cách "nâng cao quan điểm" rằng có thể Tristan Do sẽ không bao giờ được khoác áo ĐTQG Thái Lan thêm một lần nữa, và đây là một "quả báo" cho cầu thủ 26 tuổi vì từng xúc phạm gốc gác, coi thường bóng đá Việt Nam "không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Thái Lan" rồi từ chối lời mời khoác áo tuyển Việt Nam của VFF từ năm 2015.

“Quả báo cho Tristan Do thực chất chỉ là “đòn gió” để người Thái đối đầu Việt Nam? - Ảnh 1.

Sẽ không dễ để HLV Nishino loại Tristan Do ở trận gặp Việt Nam vào tối 19/11.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào tình hình lực lượng hiện tại của tuyển Thái Lan, sẽ là không dễ để HLV Nishino "hất cẳng" Tristan Do khỏi đội hình chính ở Việt Nam. Bởi nếu Tristan Do bị loại thì ai sẽ là người thay thế và liệu Nitipong Selanon có phải là cái tên tạo ra đủ sức tin cậy?

Quả thực ở trận gặp Malaysia, phong độ của Tristan Do là dưới sức. Tuy nhiên, ở ba trận đấu trước đó (hòa Việt Nam 0-0, thắng Indonesia 3-0 và thắng UAE 2-1) thì Tristan Do đã chơi rất tốt, đặc biệt là hai trận gặp Indonesia và UAE.

Trong ba trận đầu tiên, phong độ cao của Tristan Do là một trong những lý do khiến Thái Lan chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trước trận gặp Malaysia, Tristan Do lại rất tự tin rằng anh và các đồng đội sẽ làm "sầu lòng" đội bóng đất Mã bằng cách giữ sạch lưới.

Thứ hai, cần phải nói thêm rằng ở trận trước gặp Malaysia, việc thiếu vắng trụ cột Theerathon Bunmathan vì thẻ phạt ở vị trí hậu vệ cánh trái đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phòng ngự của Thái Lan. Vắng Bunmathan, "kẻ đóng thế" là Korrakot Wiriyaudomsiri đã không thể đảm đương được nhiệm vụ của mình, không ít lần để cánh phải của Malaysia khai thác.

Thậm chí trong bàn thua thứ hai của Thái Lan, hai vị trí trung vệ Elias Dolah và Tom Bihr mới là những người mắc sai lầm tai hại nhất. Thế nên, khó có thể quy kết rằng Tristan Do là "tội đồ" duy nhất ở trận Thái Lan để thua Malaysia.

Hơn nữa, nếu ở trận gặp Việt Nam, việc HLV Nishino loại Tristan Do thì ai sẽ là người thay thế? Trong đội hình hiện tại của ông thầy người Nhật chỉ có Nitipong Selanon là một hậu vệ phải đúng nghĩa. Song cầu thủ này vốn không được đánh giá cao. Anh dù đã 26 tuổi (bằng với tuổi của Tristan Do) nhưng chỉ có vẻn vẹn 2 lần khoác áo ĐTQG.

“Quả báo cho Tristan Do thực chất chỉ là “đòn gió” để người Thái đối đầu Việt Nam? - Ảnh 2.

Không dễ để tìm một gương mặt đủ sức tin cậy thay thế Tristan Do ở thời điểm này.

Vừa qua, sau trận thua Malaysia, tờ Siamsport có lý khi cho rằng việc xáo trộn hàng phòng ngự, đặc biệt là sự thiếu vắng Theerathon Bunmathan là nguyên nhân quan trọng khiến Thái Lan để thủng lưới hai bàn. Thế nên, chưa chắc ở trận tới gặp Việt Nam, HLV Nishino sẽ tiếp tục xáo trộn hàng phòng ngự với việc loại Tristan Do để thay bằng một nhân tố không đảm bảo độ tin cậy như Nitipong Selanon.

Ngày 17/11, hình ảnh Tristan Do tươi cười khi trao đổi với HLV Nishino cũng được xuất hiện ở một số phương tiện truyền thông xứ Chùa Vàng. Bản thân HLV Nishino cũng nói rằng ông muốn trao đổi riêng với Tristan Do. Đây có thể là lời khẳng định rằng, sẽ rất khó để hậu vệ gốc Việt bị loại ở cuộc chiến trên sân Mỹ Đình vào tối mai.

Dẫu sao, thông tin Tristan Do bị loại vẫn chỉ là tin đồn và không loại trừ khả năng đó chỉ là một "đòn gió" mà người Thái muốn áp dụng trước thềm trận đấu gặp thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại