Qatar cắt giảm nhiều chuyến bay để phục vụ người hâm mộ World Cup

MINH ĐẶNG |

Hôm 18-10, giám đốc điều hành của Qatar Airways cho biết đã rút các chuyến bay từ Qatar đi 18 điểm đến khác.

Động thái này nhằm mục đích nhường chỗ cho những hãng hàng không ở sân bay quốc tế Hamad đưa người hâm mộ đến xem World Cup vào cuối tháng tới. Theo giám đốc điều hành Akbar Al Baker, ưu tiên hiện nay của Qatar là đáp ứng hàng trăm chuyến bay hạ cánh tại quốc gia này để xem World Cup.

Dự kiến, mỗi ngày sẽ có khoảng 500 chuyến bay đưa đón, hàng trăm chuyến bay được thuê và nhiều máy bay phản lực tư nhân.

Khi được hỏi liệu Qatar Airways có đang phát triển nhờ sức hút của World Cup hay không, giám đốc điều hành Akbar Al Baker chia sẻ: "Thực ra là không, chúng tôi không có thêm điểm đến mới nào. Thậm chí ngược lại, chúng tôi đã phải cắt giảm 18 điểm đến để nhường chỗ ở sân bay quốc tế Hamad nhằm phục vụ, đưa đón người hâm mộ.

Ưu tiên của chúng tôi không phải là phủ rộng mạng lưới Qatar Airways, mà là chia sẻ quyền lợi cho tất cả quốc gia tham dự và mang lại số lượng lớn hành khách cho đất nước Qatar".

Cũng theo ông Barker, các hãng hàng không như Lufthansa, Air France và KLM đang xem xét hoạt động trở lại để đáp ứng đủ cho việc vận chuyển hành khách. Ngoài ra, giám đốc vận hành của sân bay quốc tế Hamad (HIA), Badr Mohammad Al Meer, khẳng định hàng trăm chuyến bay đã được lên kế hoạch hạ cánh hằng ngày đến khi World Cup 2022 khởi tranh. Một số lượng lớn người hâm mộ cũng chọn Dubai làm nơi để lưu trú, thay vì bay thẳng đến Qatar.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 20-11 đến ngày 20-12, với sự tham dự của 1,2 triệu du khách. Tổng cộng 32 quốc gia sẽ tham gia những trận đấu trải rộng ở 8 sân vận động, trong phạm vi 40km xung quanh thủ đô Doha.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại