Neymar nói gì trước cáo buộc gian lận và tham nhũng?

Anh Quân |

Trong phiên tòa xét xử vụ gian lận và tham nhũng liên quan tới mình, Neymar cho biết anh chỉ làm theo những gì cha mình yêu cầu.

Neymar mới đây đã có mặt tại Barcelona để hầu tòa do bị cáo buộc gian lận trong thương vụ chuyển nhượng từ Santos đến Barca vào năm 2013.

Neymar nói gì trước cáo buộc gian lận và tham nhũng? - Ảnh 1.

Phía đâm đơn kiện là công ty DIS - đơn vị từng đầu tư tiền vào Neymar khi anh ở Santos. Giao kèo giữa hai bên khi đó được cho là sẽ cho phép DIS hưởng 40% giá trị chuyển nhượng khi anh tới Barca. Tuy nhiên, công ty này cho rằng Barca và gia đình của Neymar đã thông đồng với nhau để hoàn tất thương vụ mà không cần phải trả phí hợp pháp cho họ.

Neymar nói gì trước cáo buộc gian lận và tham nhũng? - Ảnh 2.

Paulo Nasser, luật sư của DIS, khẳng định "số tiền Barca phải bỏ ra cho thương vụ mua Neymar không phải là 57,1 triệu euro như thông báo mà lên đến hơn 82 triệu euro". Luật sư này cho rằng "Santos nhận nhiều tiền hơn mức công bố" đồng nghĩa DIS cũng phải nhận được mức ăn chia lớn hơn.

Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil tuyên bố không hề biết về các điều khoản trong hợp đồng khi gia nhập Barcelona vào năm 2013.

Neymar nói gì trước cáo buộc gian lận và tham nhũng? - Ảnh 3.

"Tôi không biết. Tôi không tham gia vào quá trình đàm phán với Barcelona. Tất cả đều do bố tôi làm. Tôi chỉ ký vào những giấy tờ ông ấy nói", Mundo Deportivo dẫn lại lời khai của Neymar trước tòa.

Các công tố viên đã buộc tội Neymar và cha của anh về tội tham nhũng, và yêu cầu mức án lên đến 2 năm tù, mặc dù bất kỳ thời gian tù nào kéo dài đến mức này đều có khả năng bị đình chỉ. Ngoài ra, các công tố viên cũng yêu cầu phạt 10 triệu euro đối với Neymar và cha của anh. Trong khi Công ty đầu tư DIS đòi bản án lên tới 5 năm tù giam và đền bù thiệt hại tài chính.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại