Putin: Nga kiếm bộn tiền từ bán nông sản hơn cả xuất khẩu vũ khí

Ban Quốc tế |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sản xuất nông nghiệp Nga mang lại doanh thu lớn hơn xuất khẩu vũ khí trong năm 2015.

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Nga ngày 1/12, ông Putin cho hay: "Xuất khẩu nông sản của chúng ta đã mang lại doanh thu nhiều hơn so với xuất khẩu vũ khí. Có lẽ cách đây không lâu chúng ta không thể hình dung được điều đó."

Theo Tổng thống Nga, doanh thu từ xuất khẩu nông sản năm 2015 đạt 16 tỉ USD và kỳ vọng đạt 16.9 tỉ USD trong năm nay, trong khi doanh thu xuất khẩu vũ khí là 14.5 tỉ USD.

"Chúng ta phải cảm ơn những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp," ông nói.

Cũng trong thông điệp, Putin lý giải một phần lớn nguyên nhân đưa ngành nông nghiệp Nga trỗi dậy chính là do các biện pháp cấm vận từ phương Tây.

Ông nói: "Các nước mà chúng ta gọi là đối tác đã áp đặt trừng phạt. Chúng ta đáp lại bằng những biện pháp trả đũa.

Điều đó đã giúp cho các nhà sản xuất nông nghiệp của chúng ta trên thị trường nội địa, nhưng chúng ta không được quên rằng điều này có lẽ là sẽ không thể kéo dài vĩnh viễn."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại