26 giờ trốn chạy trước khi bị bắt ở Gia Lai của chủ doanh nghiệp Trung Quốc

HIỀN MAI |

Sau khi gây ra vụ án giết người rúng động ở Bình Dương, chủ doanh nghiệp Trung Quốc trốn chạy lên tỉnh Gia Lai, song rất nhanh chóng đã sa lưới cơ quan công an.

Giám đốc Trung Quốc sa lưới tại TP Pleiku (Gia Lai) sau 26 giờ trốn chạy.

Tới hôm nay, vụ án nữ kế toán bị sát hại tại tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết chấn động và được dư luận rất quan tâm. Lật lại vụ việc, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện chị Lý Thị M. (30 tuổi, trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã chết trong phòng vệ sinh của công ty.

Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án. Thời điểm này, nhân viên công ty thấy Yang Zhong Wu (47 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc) - giám đốc công ty, đi ra từ hiện trường, rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng biển kiểm soát 61C- 450.00 rời khỏi công ty.

26 giờ trốn chạy trước khi bị bắt ở Gia Lai của chủ doanh nghiệp Trung Quốc - Ảnh 2.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu bỏ trốn lên TP Pleiku và tấp vào một cửa hàng quần áo.

Ngay sau khi nhận tin tức về vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm Yang Zhong Wu trên toàn quốc.

Nhận quyết định truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, TP Pleiku, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp chốt chặn trên các tuyến đường ra, vào tỉnh Gia Lai và địa bàn TP Pleiku, tập trung lực lượng truy tìm tung tích đối tượng.

Khoảng 20h30 ngày 30/3, Trực ban Công an TP Pleiku nhận được thông tin trao đổi của các phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Gia Lai về việc đối tượng Yang Zhong Wu đang lẩn trốn tại địa bàn TP Pleiku.

Nhận thông tin, Thượng tá Phan Nhật Toàn - Trưởng Công an TP Pleiku - nhanh chóng chỉ đạo công an các phường, xã, đội nghiệp vụ có liên quan tiến hành tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú khi phát hiện đối tượng, phương tiện thì phối hợp các lực lượng để xử lý.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Tổ tuần tra 141 (đội CSHS chỉ huy phối hợp với các đội nghiệp vụ) thuộc Công an TP Pleiku tổ chức tuần tra các tuyến đường trung tâm, lưu ý đến đặc điểm nhận dạng của đối tượng Yang Zhong Wu.

Đến khoảng 21h20 cùng ngày, Tổ tuần tra 141 phát hiện đối tượng khả nghi có đặc điểm giống Yang Zhong Wu đang ở tại khu vực cửa hàng thời trang đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku). Tổ tuần tra 141 tổ chức triển khai lực lượng bắt giữ Yang Zhong Wu, đưa về trụ sở Công an phường Phù Đổng.

Thời điểm bị bắt giữ, Yang Zhong Wu mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người đang mang theo hơn 800 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Khi bị bắt, đối tượng chống trả rất quyết liệt.

26 giờ trốn chạy trước khi bị bắt ở Gia Lai của chủ doanh nghiệp Trung Quốc - Ảnh 3.

Khi bị bắt, đối tượng Yang Zhong Wu chống trả rất quyết liệt.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với chị M. dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, nghi phạm đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong vì quá hoảng sợ, Yang Zhong Wu chạy xe bán tải rời khỏi hiện trường. Sau đó, y để lại chiếc xe bán tải ở lô cao su, địa bàn giáp ranh giữa xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Uyên Hưng (TX Tân Uyên, Bình Dương) rồi bắt xe khách lên TP Pleiku (Gia Lai).

Tính từ thời điểm gây án đến khi bị sa lưới, nghi phạm Yang Zhong Wu đã có 26 giờ chạy trốn. Quãng đường mà hắn chạy trốn từ TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tới TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) là gần 500 km.

Hiện Công an TP Pleiku đã bàn giao Yang Zhong Wu cho Công an tỉnh Bình Dương để đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại