Nhìn "tử huyệt" lộ ra dưới tay HLV Troussier, mới thấy lời thầy Park năm xưa thấm đến nhường nào

Linh Đan (Ảnh: Linh Đan, VFF) |

Trước những đối thủ tốp đầu châu lục, sự non nớt của U23 Việt Nam nhanh chóng lộ ra. HLV Troussier biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng 3 tuần tập luyện chưa đủ để ông tìm được cách giải quyết.

"TỬ HUYỆT" CỦA U23 VIỆT NAM

2 trận đấu, 7 bàn thua, 0 bàn thắng, xếp cuối bảng. Đó là những thông số chẳng mấy vui vẻ của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023.

"Ở trận đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp một.

Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm".

HLV Troussier đã nói như vậy với U23 Việt Nam trước lượt trận cuối gặp U23 Kyrgyzstan. Rõ ràng, chiến lược gia người Pháp đã nhìn ra vấn đề các học trò. Đó là thiếu tính thực chiến.

Nhìn tử huyệt lộ ra dưới tay HLV Troussier, mới thấy lời thầy Park năm xưa thấm đến nhường nào - Ảnh 1.

6 trong số 7 bàn thua của U23 Việt Nam đến trong hiệp 2. Đây là hệ quả tất yếu của sự thua sút về thể lực so với đối phương. Cùng với đó, sự non nớt cũng bộc lộ rõ trong cách các học trò của HLV Troussier để đối thủ vượt qua.

Ở trận gặp U23 Iraq, Phan Tuấn Tài chuyền ngang thiếu chính xác, dẫn đến tình huống đối phương phản công, rồi sau đó của Vũ Tiến Long phải nhận thẻ đỏ.

Đến trận gặp U23 UAE, Trần Quang Thịnh đứng gần bóng hơn nhưng lao ra truy cản dứt khoát, che chắn vụng về để đối thủ vượt qua, mở ra tình huống thủng lưới thứ tư của U23 Việt Nam.

Đó chỉ là hai trong số không ít tình huống U23 Việt Nam thiếu đi sự chuẩn xác trong các pha xử lý của mình. Việc ít được thi đấu đã khiến họ thua kém đối phương cả về thể lực lẫn tư duy xử lý tình huống.

Nhìn tử huyệt lộ ra dưới tay HLV Troussier, mới thấy lời thầy Park năm xưa thấm đến nhường nào - Ảnh 2.

LỜI THAN NĂM NÀO CỦA THẦY PARK VÀ TÂM TƯ NƠI HLV TROUSSIER

Còn nhớ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Park Hang-seo từng than thở về việc ít có lựa chọn để làm mới đội tuyển Việt Nam.

"Rất ít cầu thủ U22 được thi đấu tại V.League. Mà với cầu thủ, không thể chỉ trong thời gian ngắn ta đưa được năng lực của họ đi lên. Không được thi đấu thì năng lực sẽ đi xuống.

Ta muốn đội U22 vô địch SEA Games, rất muốn, nhưng làm sao năng lực của họ đi lên thì ta chưa trả lời được. Nhìn đội tuyển Việt Nam đá với các đội châu Á có một khoảng cách và áp lực rất lớn. Ta không cho cầu thủ trẻ thi đấu V.League thì làm sao ta nâng cao được năng lực cho họ", thầy Park nói sau trận thua Nhật Bản 0-1 tại sân Mỹ Đình.

Nhìn tử huyệt lộ ra dưới tay HLV Troussier, mới thấy lời thầy Park năm xưa thấm đến nhường nào - Ảnh 3.

Rõ ràng, vấn đề này không mới. Bản thân HLV Troussier cũng sớm nhìn nhận được điều đó. Còn nhớ sau 1 tuần rèn quân, "Phù thủy trắng" đã thẳng thắn trải lòng về vấn đề của U23 Việt Nam:

"Có một thực tế là hầu hết các cầu thủ này không thường xuyên được thi đấu ở V.League và hạng Nhất. Vì thế lựa chọn của tôi chủ yếu phụ thuộc vào màn trình diễn của họ ở vòng chung kết U21 Quốc gia.

Phần lớn cầu thủ U23 Việt Nam không được ra sân thi đấu thường xuyên trong 6 tháng qua. Vì thế tôi phải đặt ra yêu cầu cao để các em quen với áp lực trong việc thi đấu. Điều quan trọng là các cầu thủ phải nắm bắt được ý đồ với nhau, hiểu phong cách chơi, tạo ra một khối thống nhất và từ đó hướng tới việc ghi bàn.

Những ngày qua tôi đều đưa ra những yêu cầu cơ bản thôi. Từ việc quan sát, chuyền, nhận bóng… Chính việc không được thi đấu nhiều trong thời gian qua khiến các cầu thủ mất đi cảm quan cơ bản. Hi vọng trong thời gian tới, khi các giải đấu trở lại sẽ giúp cầu thủ có cơ hội thi đấu nhiều hơn".

Nhìn tử huyệt lộ ra dưới tay HLV Troussier, mới thấy lời thầy Park năm xưa thấm đến nhường nào - Ảnh 4.

HLV Troussier đã nhìn ra "tử huyệt" của U23 Việt Nam hay chưa? Chưa cần phải bước vào Doha Cup, chiến lược gia 67 tuổi này đã nhận ra rồi.

Thậm chí trước ngày lên đường, ông còn nhấn mạnh không ngại nếu các học trò mắc sai lầm tại Doha Cup, bởi bài học nhận được từ sai sót ở một giải giao hữu sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ.

Bởi thế ngay sau trận thua 0-3 U23 Iraq, HLV Troussier tiếp tục nhấn mạnh: "Thật sự tôi muốn trải qua thời khắc như thế này để U23 Việt Nam phải cải thiện và vượt qua sai lầm trong tương lai. Trong bóng đá, ai cũng muốn thắng nhưng có thời điểm chúng ta phải chấp nhận kết quả không mong muốn. Điều đó góp phần giúp chúng ta thay đổi, tìm kiếm cơ hội để tích cực hơn".

Suy cho cùng, Doha Cup 2023 cũng chỉ là một giải giao hữu. Dư luận rõ ràng chẳng thể vui khi chứng kiến U23 Việt Nam liên tiếp thua trận, nhưng những bài học nhận về từ thất bại đôi khi cũng quý giá vô cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại