Vòng loại giải châu Á: Báo Ấn Độ trầm trồ với thủ môn 19 tuổi của Việt Nam

Domino |

Sự xuất sắc của thủ thành này đã giúp U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất giải U20 châu Á 2024.

Lời khen của truyền thông Ấn Độ

Chạm trán Ấn Độ ở lượt trận cuối vòng loại thứ nhất giải U20 châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam cần ít nhất 1 điểm để giành vé đi tiếp. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau khi bóng lăn, đoàn quân áo đỏ đã phải nhận bàn thua.

Mãi tới cuối hiệp một, Nhật Lan mới san bằng tỉ số 1-1. Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội ở đầu hiệp hai, U20 nữ Việt Nam chủ động lui về bảo toàn lợi thế. Trải qua những phút cuối trận đầy căng thẳng, các học trò của HLV Akira Ijiri giữ vững được kết quả 1-1 và chính thức có mặt tại vòng đấu tiếp theo.

Bình luận về trận đấu, trang KhelNow (Ấn Độ) dành lời khen ngợi cho thủ thành Danh Thị Kiều My:

"U20 nữ Ấn Độ đã vô cùng cố gắng để có thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng thủ môn bên phía U20 nữ Việt Nam liên tục có những tình huống cứu thua xuất sắc. Thủ thành 19 tuổi đã từ chối các cơ hội của Ấn Độ và giúp Việt Nam duy trì được lợi thế đến hết trận".

Vòng loại giải châu Á: Báo Ấn Độ trầm trồ với thủ môn 19 tuổi của Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Kiều My (số 12) đã có một trận đấu xuất sắc.

KhelNow tỏ ra đặc biệt ấn tượng với hình ảnh Kiều My vững vàng trong khung thành vào những phút bù giờ khi U20 nữ Ấn Độ gần như bao vây vòng cấm địa U20 nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó. KhelNow cũng tỏ ra nuối tiếc với việc đội nhà bị loại trong gang tấc:

"2 đội có cùng 7 điểm nhưng U20 nữ Việt Nam đi tiếp nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +13 của U20 nữ Ấn Độ). Thật tiếc khi thầy trò HLV Maymol Rocky bị loại dù bất bại cả 3 trận và còn chưa từng bị đối phương dẫn trước lần nào. Những gì mà U20 nữ Ấn Độ làm được xứng đáng nhận được những lời khen ngợi".

Trong khi đó, trang Times of India thừa nhận sự bất lực của U20 nữ Ấn Độ khi U20 nữ Việt Nam chơi phòng ngự trong hiệp hai:

"U20 nữ Việt Nam hiểu rằng họ có lợi thế trong tay nên đã cố gắng giảm nhịp độ trận đấu, sẵn sàng va chạm khi cần thiết. HLV Maymol Rocky muốn mang đến nguồn sinh lực mới cho hàng công khi đưa Sumati và Mousumi Murmu vào sân. Nhưng cuối cùng các chân sút Ấn Độ vẫn phải bó tay trước hàng thủ U20 nữ Việt Nam".

Các HLV nói gì?

Ông Akira Ijiri – HLV U20 nữ Việt Nam – tâm sự sau thành công bước đầu cùng đội tuyển:

"Tôi đã ở Việt Nam từ 2019 tới nay, được 4 năm vừa công tác vừa giảng dạy. Tôi nghĩ đến tương lai các học trò trong 5-10 năm tới. Đương nhiên vòng loại tới chúng tôi sẽ phải nỗ lực thật nhiều. Với người Nhật, cường độ làm việc rất cao và làm bóng đá cần nhiều yếu tố khác như y tế, hồi phục. Tôi đang đảm nhiệm nhiều đội bóng và sẽ tiếp tục công việc của mình.

Tôi xin cảm ơn các CĐV có mặt trên sân Phú Thọ, tôi không nghĩ có nhiều người hâm mộ đến xem tới vậy. Lần đầu tham dự giải đấu và có sự ủng hộ của rất nhiều CĐV, đó là động lực để các cầu thủ đạt được kết quả như mong muốn. Ngày xưa tôi cũng tham gia giải đấu và có được chiến thắng, hôm nay tôi đang nhớ lại ngày đó và cảm thấy rất xúc động".

Vòng loại giải châu Á: Báo Ấn Độ trầm trồ với thủ môn 19 tuổi của Việt Nam - Ảnh 2.

Nụ cười của HLV Akira Ijiri.

Vòng loại giải châu Á: Báo Ấn Độ trầm trồ với thủ môn 19 tuổi của Việt Nam - Ảnh 3.

U20 nữ Việt Nam ăn mừng thành tích vượt qua vòng loại thứ nhất.

HLV Maymol Rocky của U20 nữ Ấn Độ nhận xét về trận đấu và công tác đăng cai vòng loại:

"Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và có bàn thắng dẫn trước. Sau đó toàn đội tiếp tục nỗ lực để tìm thêm bàn thắng. U20 nữ Ấn Độ có mắc lỗi ở một vài vị trí, còn lại tất cả các cầu thủ đều chơi tốt. Tôi ấn tượng với các cầu thủ Trần Nhật Lan, Tạ Thị Thuỷ và Ngọc Minh Chuyên của U20 nữ Việt Nam".

Tất cả mọi thứ từ di chuyển, thức ăn đều tốt, tình nguyện viên và BTC đều nỗ lực và nhiệt tình với công việc. Cơ sở vật chất từ sân bãi, bóng, nước đều chuẩn bị rất tốt cho các đội. Chúng tôi không thể tiếp tục đi tiếp ở giải đấu này, nhưng còn quá trình dài để tiến bộ. Sau giải này chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho các trận giao hữu, còn ở lứa tuổi U17 hướng đến vòng loại Olympic và nỗ lực thi đấu tốt".

Hành trình vòng loại còn tiếp tục

Sau vòng loại thứ nhất, U20 nữ Việt Nam sẽ cùng 7 đội đầu bảng khác bước vào vòng loại thứ hai. 8 đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé lọt vào VCK U20 nữ châu Á 2024. Vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại