Việt Nam vào tứ kết carom 3 băng đồng đội thế giới

Thanh Hải |

Tối 10/3, cơ thủ số 17 thế giới Nguyễn Đức Anh Chiến đã đánh bại đối thủ người Bỉ Wesley de Jaeger để đưa Việt Nam vào tứ kết giải carom 3 băng đồng đội thế giới.

Việt Nam vào tứ kết carom 3 băng đồng đội thế giới - Ảnh 1.

Bước vào lượt cuối bảng D, Việt Nam không được phép thua Bỉ nếu muốn giành suất đi tiếp. Nhiệm vụ khá khó khăn khi Trần Quyết Chiến thua Peter de Backer 33-40 sau 27 lượt cơ ở ván đầu. Bắt buộc Anh Chiến phải đánh bại Jaeger ở ván còn lại.

Anh Chiến khởi đầu thuận lợi và tạo ra cách biệt với Jaeger, nhưng kịch tính xảy ra khi tỷ số là 37-35, cơ thủ Việt Nam bị rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Đến thời điểm bị dẫn 35-39, tay cơ người Bỉ mắc lỗi hết thời gian mà chưa đi cơ, tạo điều kiện để Anh Chiến đề-pa ghi điểm 40. Trong thời gian còn lại, Jaeger chỉ có thêm 2 điểm và nhận thất bại 37-40 sau 45 lượt cơ và 111 phút thi đấu.

Chiến thắng của Anh Chiến giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng với 1 thắng, 1 hoà, 1 thua, tiến vào tứ kết giải đấu với vị trí thứ hai sau Thụy Điển. Việt Nam bằng điểm với Bỉ nhưng hơn chỉ số phụ ( nhờ lượt cơ ghi nhiều điểm nhất, chuỗi 17 điểm của Quyết Chiến trước cơ thủ Áo Arnim Kahofer).

Hiện đối thủ của Việt Nam chưa xác định do bảng A và B vẫn còn bốn trận chưa đấu. Bốn đội đầu tiên vào tứ kết là Việt Nam, Thuỵ Điển (bảng D), Tây Ban Nha và Hà Lan (bảng C). Các trận cuối vòng bảng diễn ra lúc 17h và 19h30 hôm nay 11/3, giờ Hà Nội. Các cặp đấu tứ kết bắt đầu lúc 23h cùng ngày.

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới bắt đầu tổ chức năm 1981 và luôn diễn ra tại Viersen, bang North Rhine-Westphalia, Đức từ năm 1990. Giải năm nay diễn ra từ 9/3 đến 12/3 với 16 đội tuyển, mỗi đội cử hai cơ thủ có vị trí cao trên bảng thứ tự UMB. Tại giải này, thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào tứ kết năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại