"Cầu thủ CLB Công an Hà Nội giỏi nhưng bóng đá lại là môn chơi tập thể"

Đoàn Dự (Ảnh: Minh Anh, Văn Phong, Tùng Lâm) |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, mấu chốt khiến CLB Công an Hà Nội thua Viettel là vì tính tập thể chưa tốt như đối phương.

Tối qua, CLB Công an Hà Nội có trận đấu với Viettel. Tân binh V.League 2023 đã thất bại khá đơn giản 1-2. Bàn thắng cho CLB Công an Hà Nội thực ra cũng là "nhờ" đối phương ghi hộ, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng phản lưới nhà ở những phút cuối trận.

Bình luận về những lý do chủ yếu khiến CLB Công an Hà Nội thua toàn diện trước Viettel, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Đây là thất bại của cả tập thể CLB Công an Hà Nội. Viettel đã chơi hay hơn đối phương vì họ là một tập thể sống cùng nhau, đá cùng nhau nhiều năm rồi. Ngay cả các cầu thủ trẻ của Viettel mới được đôn lên, khi chơi với nhau cũng có ý tưởng chung, tính đồng đội rất cao.

Chất lượng các cầu thủ CLB Công an Hà Nội rõ ràng tốt hơn Viettel. Nhưng bóng đá là cuộc chơi đồng đội. CLB Công an Hà Nội còn chưa hiểu nhau nên vận hành không tốt.

Ngoài ra, họ cũng có những vấn đề về mặt cá nhân. Ví dụ Bùi Tiến Dũng tiếp tục mắc sai lầm ở bàn thua thứ hai. Trước đó thì khi CLB Công an Hà Nội thua Hà Nội FC, Tiến Dũng cũng mắc sai lầm.

Bùi Tiến Dũng cho thấy vẫn còn thiếu các kĩ năng cơ bản. Có thể đôi khi Tiến Dũng chơi xuất thần và bắt tốt. Nhưng ở cả một thời gian dài thì Tiến Dũng còn thiếu kĩ năng. Như trận thua Viettel này, Tiến Dũng lại gặp vấn đề đáng tiếc".

CLB Công an Hà Nội vừa thua kém Viettel ở lối chơi tập thể và cũng mắc nhiều sai lầm cá nhân (Ảnh: Minh Anh).

Viettel có lối chơi tập thể nhuần nhuyễn hơn CLB Công an Hà Nội. Và một điều nữa không thể bỏ qua là các ngôi sao của Viettel cũng đang đạt phong độ tốt. Ví dụ Hoàng Đức hôm qua đã chơi rất hay và chính anh là người đi bóng cực khéo trước sự đeo bám của cầu thủ đối phương, sau đó tạt bóng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu tung lưới thủ môn trùng tên phía CLB Công an Hà Nội.

"Vai trò của các cá nhân nổi bật bên phía Viettel đã thể hiện rất rõ trước CLB Công an Hà Nội, đặc biệt là tuyến tiền vệ. CLB Công an Hà Nội thua một phần vì không khống chế được khu vực trung tuyến.

Kể cả trong hiệp đầu họ có những cầu thủ xuất sắc như Tô Văn Vũ… thì vẫn không khống chế được trung tuyến mà để Hoàng Đức làm chủ. Điều này giống vừa rồi ĐTVN chúng ta gặp Thái Lan vậy. Vai trò của Hoàng Đức trước CLB Công an Hà Nội y hệt vai trò của Bunmathan, rất hay, điều phối bóng cho cả đội.

Về lối chơi thì Viettel có điều rất mới, là HLV Thạch Bảo Khanh đã cho toàn đội đá pressing, áp sát toàn sân ngay từ đầu. Điều đó làm đối phương bị rối và cũng dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Viettel.

Tại sao khi Hoàng Đức có bóng ở giữa sân, chuyền lên mà đã có một trung vệ đánh đầu ghi bàn? Điều đó cho thấy Viettel không hề bị động, họ khao khát tấn công ngay từ đầu. HLV Thạch Bảo Khanh và Viettel đang làm rất tốt điều này" – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Các trụ cột của Viettel như Hoàng Đức, Tiến Dũng đã chơi tốt trước CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Văn Phong, Minh Anh).

CLB Công an Hà Nội đã thua liền 2 trận trước 2 đại kình địch ở V.League 2023 là Hà Nội FC và Viettel. Vậy liệu thời gian tới, họ có thể gượng lại, tìm về những kết quả tích cực, cũng như thể hiện lối đá nhuần nhuyễn?

"Với lực lượng cầu thủ rất tốt lại có nhãn quan chiến thuật của một HLV từng làm bóng đá đỉnh cao, đã có tiếng tăm, thì việc CLB Công an Hà Nội điều chỉnh lại lối chơi, chỉ ra các khuyết điểm đã rõ lắm rồi. Nên tôi nghĩ ở các trận tới, CLB Công an Hà Nội có thể vẫn vất vả nhưng rồi sẽ cải thiện tốt thôi.

Ví dụ như tới đây họ gặp HAGL, tôi nghĩ không phải vấn đề gì khó khăn lắm cho CLB Công an Hà Nội. HAGL cũng đang đổi mới bằng cầu thủ trẻ giống Viettel, nhưng chất lượng cầu thủ của họ không bằng Viettel.

CLB Công an Hà Nội khả năng sẽ không khó khăn lắm khi đấu HAGL. Nhưng họ sẽ cần điều chỉnh lại một số vấn đề, đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các cầu thủ trong quá trình vận hành chiến thuật của HLV. Đó là điều CLB Công an Hà Nội cần cải thiện mạnh mẽ.

Thứ nữa là vai trò của thủ môn. Người ta vẫn bảo thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng nhưng Tiến Dũng hiện mắc nhiều sai lầm quá" – cựu danh thủ Thể Công nhận xét.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội giỏi nhưng bóng đá lại là môn chơi tập thể - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm (Ảnh: Tùng Lâm).

Ở vòng 4 tới, Viettel sẽ đón tiếp Nam Định – một cái tên cũng đang gây sốt khi mở đầu V.League 2023 bằng 2 chiến thắng, 1 trận hòa. CLB thành Nam mùa này cũng đã đầu tư rất nhiều tiền của để chiêu mộ sao số. Trong khi đó, HAGL sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội ở Phố Núi. Nhận xét về 2 cặp đấu này, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Với cách đá của Viettel thế này thì họ không e ngại gì Nam Định đâu. Nam Định hãy coi chừng. Viettel đón tiếp Nam Định trên sân nhà thì khả năng chiến thắng của Viettel khá cao đấy.

Với trận HAGL đón tiếp CLB Công an Hà Nội, tôi nghĩ về kết quả hòa. HLV Kiatisuk sẽ tìm mọi cách để ít nhất là hòa. Hòa trước đối thủ mạnh như CLB Công an Hà Nội thì cũng là rất tích cực cho HAGL lúc này rồi".

Kết lại câu chuyện, ông Vũ Mạnh Hải tỏ ra hào hứng, khi V.League 2023 đang có nhiều HLV nội trẻ thành công:

"V.League năm nay đang rất hay, các CLB đều tốt, khoảng cách không quá xa nhau. Nhiều đội nhỏ cũng chơi kiên cường, như Hà Tĩnh đấy, cầm hòa Viettel 0-0, rồi chỉ thua sít sao Hà Nội FC 2-3.

Chúng ta đang có nhiều HLV trẻ rất hay. Như HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh (con HLV Nguyễn Thành Vinh), hoặc HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel. Họ đang có những ấn tượng tốt ở giai đoạn đầu V.League 2023. Việc chúng ta có nhiều HLV trẻ dẫn dắt CLB tại V.League, có dấu ấn rõ nét là điều rất đáng mừng cho bóng đá Việt Nam".

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội giỏi nhưng bóng đá lại là môn chơi tập thể - Ảnh 4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại