Huỳnh Như: 'Tôi tin sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt ra nước ngoài chơi bóng'

NGUYÊN KHÔI |

Tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Lank FC ở giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha trong lần đầu tiên xuất ngoại. Huỳnh Như đã dành cuộc trò chuyện đầu năm với Tuổi Trẻ Online.

Huỳnh Như: Tôi tin sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 1.

Huỳnh Như (11) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội ở CLB Lank FC - Ảnh: LANK FC

Huỳnh Như đã ghi 5 bàn thắng cho CLB Lank FC sau 12 trận ra sân. Nếu chỉ tính ở Giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha (Liga BPI), tiền đạo 32 tuổi này ghi được 3 bàn trong 9 trận. Trong đó, Huỳnh Như còn vinh dự nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" vòng 6 với cú đúp bàn thắng cùng đường chuyền thành bàn trong trận hòa Famalicao 3-3 trên sân nhà.

* Như đã thể hiện tuyệt vời ở Bồ Đào Nha. Đây là điều mà Như có nghĩ tới khi đặt chân đến châu Âu hay không?

Khi sang đây thì Như không nghĩ quá nhiều về những gì sẽ diễn ra. Như chỉ tự nhủ với bản thân là phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Như luôn tin sự chăm chỉ và kỷ luật trong bóng đá sẽ có thể tạo ra được những điều kỳ diệu. Và quả thật, Như đã gặt hái được nhiều điều kỳ diệu trong hành trình đến với châu Âu lần đầu tiên.

* 32 tuổi, có chiều cao khiêm tốn so với cầu thủ châu Âu, Như đã làm như thế nào để hòa nhập tốt với các đồng đội mới trẻ trung và ở môi trường bóng đá tốt hơn Việt Nam?

Như nghĩ cuộc sống mình cho đi những gì thì mình sẽ nhận lại như vậy, cứ là chính mình thôi. Ngoài giờ tập luyện thì Như cũng hay đi ăn và xem bóng đá cùng với các đồng đội. Đó cũng là cách giúp Như giao tiếp tốt hơn và hòa đồng được với mọi người không chỉ bên ngoài sân mà cả trên sân.

Huỳnh Như: Tôi tin sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 2.

Huỳnh Như đi bóng ở giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha - Ảnh: LANK FC

* Hơn 5 tháng qua ở Bồ Đào Nha, khoảnh khắc nào khiến Như nhớ nhất? Bàn thắng đầu tiên tại châu Âu, danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu"?

Với Như thì trận đấu được ra sân đá chính lần đầu tiên gặp CLB Famalicao ở vòng 6 Liga BPI hôm 5-11-2022 tạo cho Như nhiều cảm xúc nhất. Bởi đó cũng là trận đấu mà Như nhận được danh hiệu "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất trận" cũng như "Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu".

Như có phần lo lắng trong lần đầu được đá chính nhưng việc ghi được bàn thắng càng giúp Như tự tin hơn để rồi có màn trình diễn hơn cả sự mong đợi.

* Như có nghĩ thành công của mình sẽ là sự khích lệ lớn cho các cầu thủ nữ Việt Nam tự tin xuất ngoại khi có lời mời?

Như nghĩ ít nhiều thành công của Như hiện tại cũng đã mang đến cho bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là các em trẻ sẽ có thêm nhiều động lực để cố gắng. Và tương lai chắc chắn một điều rằng sẽ có thêm cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng. Như tin như vậy.

* CLB Lank FC có nói gì về chuyện tái ký hợp đồng với Như chưa? Dự định của Như là như thế nào?

Liga BPI chỉ mới kết thúc lượt đi. Và trước tiên, Như sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trước khi nghĩ đến những bản hợp đồng mới.

Huỳnh Như: Tôi tin sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 3.

Huỳnh Như với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" - Ảnh: LANK FC

* Bóng đá nữ Việt Nam có 2 giải đấu quan trọng trong năm 2023 là SEA Games 32 và World Cup 2023. Như sẽ trở về Việt Nam khi nào để cùng đồng đội chuẩn bị?

Trở về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam luôn là ưu tiên số 1 đối với Như. Do đó, nếu như đội tuyển gọi thì Như sẽ sẵn sàng cống hiến. Nhưng trước mắt thì Như vẫn chưa biết kế hoạch của HLV Mai Đức Chung cũng như LĐBĐVN (VFF) như thế nào cả.

* Ở đấu trường World Cup lần đầu tiên tham dự, Như có đặt mục tiêu và mong ước thế nào cho bản thân mình cũng như cho bóng đá Việt Nam không? Đặc biệt là khi đã tích cóp kinh nghiệm thi đấu trong màu áo CLB Lank FC ở châu Âu?

Mặc dù rơi vào bảng đấu khá mạnh, nhưng dù sao đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho bóng đá nữ Việt Nam. Như cũng như mọi người dân Việt Nam đều mong chúng ta sẽ ghi được những bàn thắng trong kỳ World Cup 2023.

* Không được ăn Tết ở quê nhà có khiến Như buồn và nhớ gia đình nhiều không? Như ăn Tết như thế nào ở Bồ Đào Nha?

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Như không ăn Tết ở nhà sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam ăn Tết ở Ấn Độ trong hành trình giành vé dự World Cup. Không được ở nhà ăn Tết cùng gia đình đương nhiên sẽ rất buồn. Nhưng cũng may có mấy anh chị người Việt ở Bồ Đào Nha cùng trò chuyện và có những bữa ăn ngày Tết nên Như cũng phần nào vơi đi được nỗi buồn.

Huỳnh Như: Tôi tin sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 4.

Huỳnh Như cùng các đồng đội vui đùa trên sân tập - Ảnh: NVCC

* Như và các đồng đội ở CLB Lank FC có clip chúc Tết Quý Mão 2023 rất dễ thương. Như đã thuyết phục như thế nào và tập với các đồng đội mất bao lâu để hoàn thành đoạn clip chúc Tết đó?

Trước ngày quay video, Như có nhắn một tin lên group đội nói kế hoạch sẽ làm video như vậy. Các cầu thủ đồng ý ngay rất dễ thương. Như bảo các đồng đội chỉ việc vỗ tay khi Như hát vè, và đến phần chúc Tết cuối cùng thì cùng nhau nói "Chúc mừng năm mới" khi Như giơ hai tay ra hiệu. Việc quay video cũng nhanh và suôn sẻ.

* Việc thuyết phục các đồng đội cũng cho thấy Như đã học và trao đổi ngoại ngữ tốt. Như học và nói tiếng Anh hay Bồ Đào Nha với các đồng đội?

Bên đây thì Như trao đổi bằng tiếng Anh vì có thêm mấy bạn ngoại quốc giống Như nữa. Bên cạnh đó, Như cũng học thêm tiếng Bồ Đào Nha để có thể nói chuyện với các cầu thủ bản xứ. Tiếng Bồ Đào Nha rất khó học, nên mỗi khi Như học được câu nào và nói chuyện với các đồng đội bằng tiếng Bồ Đào Nha là các bạn khoái lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại