Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên

Văn Đỗ |

Tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh-Poipet có tốc độ lưu thông 160 km/giờ và có tổng cộng 33 nhà ga.

Campuchia có kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt nối liền Thủ đô Phnom Penh với Poipet (khu vực biên giới giáp với Thái Lan) thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia với tổng chiều dài 382 km.

Kinh phí dành cho dự án này khoảng hơn 4 tỷ USD, bao gồm chi phí mua đầu máy, toa tàu, vận hành và khai thác trong khoảng 4 năm. Dự án này đang được Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC) nghiên cứu triển khai.

Theo nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh-Poipet có tốc độ lưu thông 160 km/giờ và có tổng cộng 33 nhà ga.

Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Bộ Giao thông công chính Campuchia)

Theo Bộ Giao thông Công chính Campuchia, trong dự án này sẽ trang bị đầu máy tàu điện công suất cao và cho xây dựng hơn 300 cầu vượt để tránh tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt, chia rõ ga dành cho hành khách và ga hàng hóa.

Đáng chú ý, dự án nâng cấp tuyến đường sắt Phnom Penh-Poipet thành đường sắt cao tốc là dự án tập trung chủ yếu vào dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan, đi qua các tỉnh Kandal, Kampong Chhnang, Pursat, Battambang và Banteay Meanchey. Dự án sẽ là tuyến đường sắt cao tốc tiêu chuẩn đầu tiên ở Campuchia và sẽ là tuyến vận chuyển hành khách và hàng hóa chính trong nước và nước ngoài.

Hiện nay, Campuchia có 2 tuyến đường sắt chính, gồm tuyến đường sắt Phnom Penh- Preah Sihanouk và tuyến đường sắt Phnom Penh - Banteay Meanchey./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại