Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này?

PHAN ANH |

Ngoài những điểm đến rất nổi tiếng, năm nay TP HCM trình làng nhiều sản phẩm du lịch mới, nhiều điểm check in thú vị, ý nghĩa với cung đường mới, điểm đến lạ...

Nhằm huy động nguồn lực tham gia phát triển ngành du lịch, TP HCM đã lên ý tưởng "mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng" để thu hút du khách.

Ngay trong lòng thành phố, quận 3 có sản phẩm du lịch với "Lái xe Vespa khám phá quận 3 đa sắc màu"

Với chuyến du lịch này, du khách được tham quan Đài tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, khám phá hầm bí mật chứa 3 tấn vũ khí; tham quan chùa Chantarangsay - ngôi chùa Khmer đầu tiên trên đất Sài Gòn xưa.

Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này? - Ảnh 1.

Lái xe Vespa khám phá quận 3 đa sắc màu"

Sau đó, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoàng hôn trên dòng Kênh Nhiêu Lộc, đắm say trong những điệu múa của các nàng tiên Apsara; thưởng thức ẩm thực trên tàu, thả hoa đăng trước chùa Pháp Hoa.

Lãnh đạo UBND quận 3 kỳ vọng tour du lịch này mang đến điểm nhấn độc đáo, đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước, trở thành tour du lịch không thể bỏ qua khi du khách đến với TP HCM.

Quận Phú Nhuận cho ra đời tour du lịch "Phú Nhuận – Nơi ta tìm về".

Với sản phẩm này, du khách sẽ được tham quan di tích Kiến trúc Nghệ thuật quốc gia Đình Phú Nhuận (tọa lạc tại địa chỉ 18 Mai Văn Ngọc) hơn 200 năm tuổi - một quãng thời gian dài và đủ để trở nên quan trọng đối với đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này? - Ảnh 2.

Đình Phú Nhuận

Du khách sẽ được tham quan di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Phái đoàn liên lạc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cạnh Ủy ban Quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (tọa lạc tại địa chỉ 87A Trần Kế Xương).

Tiếp đến, dọc theo đường Hồ Văn Huê, du khách sẽ được trải nghiệm làm work-shop tại Iris Nguyễn (địa chỉ 81/46 Hồ Văn Huê) và di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp thành phố Lăng Võ Tánh.

Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này? - Ảnh 3.

Trải nghiệm làm nước hoa

Tại 2 địa điểm này, du khách được tự tay tạo ra sản phẩm nước hoa theo sở thích của riêng mình, tìm hiểu về một trong những võ tướng nổi tiếng của triều Nguyễn, nghe giai thoại "Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà" và giao lưu với các nghệ nhân về cách làm tranh sơn mài.

Tour "Quận Gò Vấp - Trăm năm tìm lại dấu xưa"

Chắc chắn nhiều du khách sẽ ngạc nhiên khi biết trên địa bàn quận Gò Vấp vẫn còn lưu giữ làng nghề đúc lư đồng truyền thống, hay cây vấp được xem như nguồn gốc địa danh và là biểu tượng, niềm tự hào của người dân nơi đây…

"Quận Tân Bình - Biết bao điều thú vị"

Du khách sẽ được tham quan "Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, một trong những địa điểm gìn giữ rất nhiều hiện vật có giá trị lịch sử về lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ.

Khách được trải nghiệm làm nến thơm, tham quan chùa Giác Lâm - ngôi chùa cổ nhất Nam Bộ với tuổi đời gần 300 năm - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1988.

Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này? - Ảnh 4.

Chùa Giác Lâm - ngôi chùa cổ nhất Nam Bộ với tuổi đời gần 300 năm; Ảnh: Quận Tân Bình

Tour "Quận 10 - Nơi lịch sử ghi dấu"

Du khách sẽ được tham quan Nhà Truyền thống quận 10, Cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn, Di tích lịch sử Quốc gia Hầm bí mật chứa vũ khí, Garage Citroen Dương Văn Đức D’indochine, trải nghiệm hoạt động làm tranh gạo tại Tranh gạo Quỳnh Vy.

Hồ Con Rùa thêm hấp dẫn với không gian sách thiên nhiên

Khu vực Công Trường Quốc Tế - Hồ Con Rùa vốn là một địa điểm vô cùng hấp dẫn đối với người dân TP HCM, nhất là giới trẻ. Điểm đến này càng thu hút khi mới đây, UBND quận 3 khai trương không gian sách thiên nhiên tại đây cùng nhiều hoạt động giải trí bổ ích trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Người dân đến tham quan, vui chơi tại khu vực Hồ Con Rùa có thể đắm mình trong thế giới sách tại không gian sách thiên nhiên. Khu vực này cũng được trang hoàng rực rỡ để phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết trong thời gian tới, quận mong muốn xây dựng, khai thác khu vực Hồ Con Rùa trở thành tuyến phố đi bộ, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian ẩm thực với các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, đọc sách, vui chơi giải trí định kỳ thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần.

photo-1

Đọc sách ở khu vực Hồ Con Rùa


Du lịch TP HCM đạt thành tích ấn tượng trong năm 2022

Năm 2022, lượng khách quốc tế đến TP HCM đạt hơn 3.500.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022.

Khách du lịch nội địa đạt 25.000.000 lượt khách, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 33,33 % so với kế hoạch năm 2022.

Định vị của điểm đến du lịch TP HCM trên bản đồ thế giới ngày càng được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín liên tiếp được trao trong năm 2022 như "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch MICE hàng đầu Châu Á" và "Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á" của Tổ chức Du lịch thế giới (WTA); Điểm đến du lịch nội địa được yêu thích nhất theo báo cáo của Agoda; Điểm đến hấp dẫn nhất khu vực trong mùa du lịch cao điểm hè (theo Tạp chí Travel & Leisure); là 1 trong 2 thành phố của Châu Á năm trong top 15 các điểm đến được truy cập nhiều nhất trên thế giới.

Chương trình "TP HCM Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City" được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của TP HCM trong năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại