Tuyển Việt Nam lộ lỗ hổng phòng ngự

Tường Phước |

Hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình ngày 13-1, tuyển Việt Nam cần phải thắng hoặc hòa từ 3-3 trở lên ở trận lượt về ngày 16-1 mới có thể đăng quang giải đấu

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo với lực lượng hùng mạnh, được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt nhất AFF Cup 2022 đang đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Tuy vậy, dù thiết lập nhiều kỷ lục mới ở giải đấu hàng đầu khu vực này song tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

Lối chơi quyết liệt cùng hình thể vượt trội giúp các hậu vệ tuyển Việt Nam giành phần thắng khi tranh chấp với đối phương song khả năng phán đoán tình huống và hỗ trợ nhau vẫn thiếu nhuần nhuyễn. Khuyết điểm này từng được các chuyên gia phân tích, cảnh báo từ vòng bảng nhưng dường như chưa được cải thiện. Đối đầu một đội bóng sừng sỏ như Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị đối phương khai thác để ghi bàn.

Tuyển Việt Nam lộ lỗ hổng phòng ngự - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện đấu pháp chiến thuật mới hy vọng đăng quang tại AFF Cup 2022. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Hai bàn thua trước đương kim vô địch Thái Lan ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình không chỉ cho thấy việc tổ chức phòng ngự của tuyển Việt Nam thiếu ăn ý mà còn phản ánh rõ lối chơi pressing kém hiệu quả của hàng tiền vệ gồm Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức. HLV Park Hang-seo nhận ra sự nguy hiểm của Theerathon Bunmathan và luôn thúc ép học trò vây ráp, kìm hãm tiền vệ này ngay cả trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, chỉ 2 tình huống không bị đối phương áp sát, đội trưởng tuyển Thái Lan đã kiến tạo đẳng cấp để giúp đồng đội ghi bàn, lật ngược thế trận.

Thống kê từ đầu giải cho thấy khâu phòng thủ của tuyển Việt Nam có không dưới 10 tình huống đánh chặn thất bại, để đối phương qua người và dứt điểm trong vòng 16,5 m. Nếu không có sự phản xạ nhạy bén và kỹ năng cản phá xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, tuyển Việt Nam khó có thể giữ sạch lưới trước khi tiến vào chung kết AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận vì áp lực buộc phải thắng Thái Lan trên sân nhà nên một vài vị trí ở hàng thủ đã thi đấu không tròn vai, tạo thời cơ cho Thái Lan khai thác và ghi bàn.

Các chuyên gia đã chỉ ra sai lầm của tuyển Việt Nam ở trận hòa Thái Lan chính là việc chủ động phòng thủ quá sớm sau khi dẫn bàn. Theo HLV Phạm Minh Đức, tuyển Việt Nam hiện sở hữu những hậu vệ thuộc hàng tốt nhất giải cũng như được rèn luyện, thi đấu cùng nhau trong thời gian dài nên dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Có lẽ vì chấn thương hoặc việc xoay tua đội hình để bảo toàn thể lực đã khiến không ít tuyển thủ mất phong độ, thiếu ăn ý khi thi đấu. Trước các đối thủ yếu thì khuyết điểm này không đáng ngại nhưng Thái Lan sẽ không bỏ lỡ thời cơ để tấn công và ghi bàn khi gặp tuyển Việt Nam.

Cựu tuyển thủ quốc gia này nhận định tuyển Việt Nam vẫn có thể tạo bất ngờ trên đất Thái Lan ở trận lượt về nếu tổ chức lại đấu pháp cũng như có phương án hợp lý để khóa chặt hàng tiền vệ đối phương.

Đoàn quân của ông Park Hang-seo từng gặp áp lực rất lớn khi đến sân Gelora Bung Kano của Indonesia ở bán kết. Giờ đây, họ sắp phải thi đấu ở "chảo lửa" Thammasat với sức chứa gần 25.000 khán giả - nơi từng khiến tuyển Malaysia thua 3 bàn không gỡ trước đội chủ nhà.

Lần gần nhất, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân đối phương là tại giải giao hữu King’s Cup 2019. Khi đó, thầy trò ông Park Hang-seo thắng chung cuộc 1-0 để lọt vào chung kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại