Ghen tuông, câu điện vào cổng nhà tình địch

Cảnh Kỳ |

Do ghen tuông, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng đã đấu nối nguồn điện vào cổng rào nhà tình địch nhằm mục đích giết chết người này.

TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, ngụ xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hoàng đã có vợ nhưng có mối quan hệ tình cảm với bà H.T.U (SN 1969, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Đến đầu năm 2020, bà U đề nghị chia tay, không tiếp tục mối quan hệ với Hoàng nữa.

Khoảng giữa năm 2020, bà U và ông L.V.Q (SN 1967) phát sinh mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian này, giữa bà U và Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc.

Ghen tuông, câu điện vào cổng nhà tình địch - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại tòa.

Tối 12/4/2022, Hoàng điều khiển xe máy đi từ nhà ở Bạc Liêu đến chỗ bà U bán dưa hấu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để gặp và nói chuyện việc hàn gắn tình cảm nhưng bà U không đồng ý.

Do biết bà U có mối quan hệ tình cảm với ông Q nên Hoàng nảy sinh ghen tuông và có ý định giết ông Q.

Khoảng 0 giờ ngày 13/4/2022, Hoàng điều khiển xe máy đem theo sợi dây điện đến nhà của ông Q ở phường Thuận An. Hoàng đã đấu nối dây trực tiếp từ nguồn điện vào dây kim loại kéo qua nhà của hai hộ dân khác trước khi nối vào cửa cổng nhà ông Q nhằm mục đích giết chết ông này.

Đến sáng hôm sau, người nhà ông Q phát hiện trước nhà có sợi dây lạ được nối với nguồn điện nên hô hoán rồi trình báo cơ quan công an. Sau khi trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện Hoàng là thủ phạm.

Tại tòa, Hoàng có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng và quyết định tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại