Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường

Kim Chi |

Với công nghệ mới từ Đại học Waterloo, máy bay điều khiển từ xa sẽ có thể nhìn xuyên tường trong tương lai.

Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường - Ảnh 1.

Một ứng dụng có tên gọi là "Wi-Peek" của một nhóm chuyên gia từ Đại học Waterloo (Ontario, Canada) đã dạy thành công một máy bay điều khiển từ xa sử dụng WiFi cục bộ để nhìn xuyên tường. Cụ thể là bằng cách sử dụng tín hiệu mạng trong một khu vực nhất định. Mặc dù đây là một bước tiến lớn trong công nghệ hình ảnh và máy bay không người lái, nhưng nó cũng làm tăng mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật.

An ninh trong thế giới hiện đại

Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường - Ảnh 2.

Nhóm chuyên gia của Waterloo trình bày phát hiện của mình như một lỗ hổng bảo mật cũng như một tiến bộ kỹ thuật. Tất cả phụ thuộc vào một loại công nghệ mà họ gọi là "Wi-Fi lịch sự".

Trong nhiều trường hợp, các thiết bị thông minh sẽ tự động kết nối với các tín hiệu lân cận, ngay cả khi mạng được bảo vệ bằng mật khẩu. Bằng cách gửi tin nhắn và đo thời gian phản hồi, Wi-Peep có thể lập bản đồ vị trí của các thiết bị thông minh bên trong.

Theo Tiến sĩ Ali Abedi, Phó Giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Waterloo, "Các thiết bị Wi-Peep giống như ánh sáng trong quang phổ khả kiến còn các bức tường giống như được làm từ kính. Bằng cách theo dõi vị trí của điện thoại di động hoặc đồng hồ thông minh, kẻ trộm có thể sử dụng công nghệ tương tự để theo dõi chuyển động của nhân viên bảo vệ ngân hàng.”

Với khả năng tiếp cận và dễ sử dụng của công nghệ này, nó có thể sẽ sớm trở thành một phần của bối cảnh công nghệ hàng ngày. Tuy nhiên, việc kết hợp một thiết bị hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nguy hiểm như vậy vào cuộc sống hàng ngày rõ ràng sẽ đặt ra nhiều thách thức./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại