Ý nghĩa vương miện của Tân Hoa hậu Việt Nam 2022: 'Hùng ca chim lạc - Báu vật ngàn đời'

HOÀI THƯƠNG (TỔNG HỢP) |

Tối 23/12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã được diễn ra. Trong đó, chiếc vương miện mang ý nghĩa nhân ái nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Theo ban tổ chức, vương miện thể hiện tinh thần cuộc thi năm nay mang tên Hùng ca chim lạc - Báu vật ngàn đời, được khơi nguồn cảm hứng từ chiều dài ngàn năm văn hiến của dân tộc ta.

Nổi bật trên chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022 là viên trân châu tượng trưng cho vẻ đẹp của mặt trời, mang ý nghĩa tinh thần nhân ái.

Ngoài ra, vương miện còn được đính 54 viên ngọc trai, tượng trưng cho tình đoàn kết, yêu thương của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Thêm điểm nhấn là hình ảnh đôi chim lạc (biểu trưng trên mặt trống đồng) hướng về mặt trời, thể hiện tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam khát khao chinh phục những đỉnh cao, lý tưởng đẹp.

Ý nghĩa vương miện của Tân Hoa hậu Việt Nam 2022: Hùng ca chim lạc - Báu vật ngàn đời - Ảnh 1.

Chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022

Bên cạnh vương miện, 2 tiara dành cho á hậu cũng được thiết kế cầu kỳ hơn mùa giải trước. Được biết có 4.000 viên đá quý đính kết trên hai chiếc tiara, tượng trưng cho lịch sử 4.000 năm của dân tộc.

Ghế đăng quang và quyền trượng được làm cầu kỳ hơn. Ghế đăng quang có màu trắng và đính đá quý, tựa lưng cao hơn ghế đăng quang của các mùa giải trước.

Ý nghĩa vương miện của Tân Hoa hậu Việt Nam 2022: Hùng ca chim lạc - Báu vật ngàn đời - Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (giữa), Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh (trái) và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng (phải)

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng. Cô sẽ kế nhiệm Đỗ Thị Hà và thực hiện bổn phận của đương kim Hoa hậu trong hai năm tới.

Á hậu 1 thuộc về Trịnh Thùy Linh, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Trịnh Thuỳ Linh hiện đang là sinh viên ngành Kinh doanh và Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Á hậu 2 thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Cô sinh năm 2003, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên Đại học Western Sydney (cơ sở đào tạo ở Việt Nam).

Hoa hậu Việt Nam 2022 là lần thứ 18 cuộc thi này được tổ chức. Vòng chung kết được diễn ra từ cuối tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022. Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra đêm chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại