Trước “đại chiến” ở Cúp Liên đoàn: Man.City hay Liverpool bất lợi hơn sau World Cup?

VIỆT TÂM |

World Cup 2022 thì mới hạ màn, nhưng với một số CLB thì những cuộc chiến tại giải quốc nội đã được khởi động lại từ lâu. Như trường hợp Man xanh, họ khởi đầu cuộc tái đấu bằng việc tiếp đón Liverpool (3 giờ, ngày 23-12) khi mùa Đông lạnh giá đang tràn về xứ sương mù. .

Trước “đại chiến” ở Cúp Liên đoàn: Man.City hay Liverpool bất lợi hơn sau World Cup? - Ảnh 1.

Erling Haaland không tham dự World Cup và có thời gian bình phục chấn thương hoàn toàn.

"Nếu họ bị loại sớm và trở về với các đồng đội tại CLB thì chả có điều gì tuyệt vời đến thế", Jurgen Klopp nửa đùa, nửa thật như vậy trước khi World Cup khai mạc.

Cầu được ước thấy, Liverpool là một trong những ông lớn của bóng đá châu Âu "hưởng lợi" từ World Cup khi chỉ có 7 cầu thủ tham gia là Alisson, Fabinho (Brazil), Ibrahima Konate (Pháp), Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson (Anh), Darwin Nunez (Uruguay), Virgil van Dijk (Hà Lan). Tổng số phút thực tế thi đấu của nhóm này là 1.790, nhưng chỉ có Konate, Henderson, Darwin Nunez và Virgil van Dijk thường xuyên ra sân, trong đó Konate là người tiến xa nhất khi vào đến chung kết.

HLV Jurgen Klopp sẽ hài lòng hơn khi không có cầu thủ nào của ông dính chấn thương ở Qatar. Thậm chí Nunez đã trở lại Merseyside và ghi 2 bàn trong trận giao hữu với AC Milan vào thứ Sáu tuần trước.

Nhưng nếu xét về mức độ may mắn, thì Man.City còn tốt hơn cả Liverpool. Đội bóng của Pep có đến 16 cầu thủ dự World Cup: Manuel Akanji (Thụy Sỹ), Ederson (Brazil), Kevin De Bruyne (Bỉ), Ilkay Gundogan (Đức), John Stones, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Phil Foden, Jack Grealish (Anh), Joao Cancelo, Ruben Dias, Bernardo Silva (Bồ Đào Nha), Nathan Ake (Hà Lan), Aymeric Laporte và Rodri (Tây Ban Nha), Julian Alvarez (Argentina). Tổng số phút lên đến 4.572 và đây là con số cao nhất so với nhóm "Big six" của giải ngoại hạng Anh.

Trước “đại chiến” ở Cúp Liên đoàn: Man.City hay Liverpool bất lợi hơn sau World Cup? - Ảnh 2.

Màn đại chiến sớm sẽ khiến Jurgen Klopp và Pep Guardiola tìm lại sự tập trung nhanh nhất sau kỳ nghỉ dài.

Vậy nhưng, đôi khi có nhiều người thi đấu cũng chẳng phải là chuyện tồi tệ gì, miễn là đứng dính chấn thương nghiêm trọng. Trong số các cầu thủ của Man xanh dự World Cup thì nhà vô địch Julian Alvarez và 10 ngôi sao khác lọt vào tứ kết ở Qatar 2022 khó mà ra sân đá với Liverpool vì được hưởng quyền nghi ngơi kéo dài 3 tuần kể từ khi về nước. Họ sẽ được "dễ dành" cho trận đấu với Leeds vào cuối tuần.

Nhưng HLV Pep Guardiola vẫn còn đó những con người rất tốt, tiêu biểu như trường hợp của Erling Haaland không tham dự World Cup và có thời gian bình phục chấn thương hoàn toàn. Bỉ và Đức đều bị loại từ vòng bảng, nên bộ đôi De Bruyne - Gundogan không gặp vấn đề gì về thể lực. Trong nhóm này, còn có Akanji, Laporte và Rodri đều rời giải sớm…

Bóng đá thời hiện đại, nhất là ở Anh, khái niệm được ngơi nghỉ là thứ xa xỉ. Tầm này, ở các mùa giải bình thường, cầu thủ vẫn phải "cày" suốt mùa Gíang sinh - năm mới, nên số thời gian thi đấu vừa qua của cầu thủ Man.City không gây hại, thậm chí còn duy trì cho họ cảm giác bóng tốt hơn những đội có quá ít cầu thủ dự World Cup. Vì vậy mà theo đánh giá của hãng thông tấn ESPN, đợt nghỉ World Cup có khi còn "làm hại" Arsenal, đội đang dẫn đầu giải ngoại hạng và không phải đá League Cup. Đang vào phom mà nghỉ quá dài thì chưa chắc là tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại