Chủ tịch FIFA bị tiền nhiệm chỉ trích nặng nề vì World Cup

Đặng Lai |

Trong cuộc phỏng vấn với báo Die Zeit của Đức hôm qua, cựu chủ tịch Sepp Blatter đã công kích người đứng đầu FIFA hiện tại là Gianni Infantino.

Chủ tịch FIFA bị tiền nhiệm chỉ trích nặng nề vì World Cup - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch đương nhiệm Infantino

Chủ tịch Sepp Blatter nói rằng: “Những gì đang xảy ra vào lúc này là quá trình thương mại hóa trò chơi. Nỗ lực của tất cả đang bị vắt kiệt quệ. Ví dụ với thể thức World Cup 48 đội hoặc FIFA Club World Cup, liệu có phải đây được coi là sự cạnh tranh trực tiếp với Champions League? FIFA đang lấn sân sang một thứ thực sự không phải là việc của họ, là bóng đá ở cấp CLB".

Những điều Sepp Blatter nhắc đến là về World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đây sẽ là kỳ Cúp thế giới đầu tiên có 48 đội tuyển, khiến tổng số trận của giải đấu lên tới hơn 100 thay vì 64 như hiện tại.

Như vậy, các đội tuyển nhiều khả năng sẽ phải cày ải suốt hơn 1 tháng với sự mệt nhoài, chưa kể các cầu thủ phải chịu sức ép rất lớn về lịch thi đấu ở CLB. Bên cạnh đó, FIFA cũng cho ra mắt phiên bản FIFA Club World Cup mới với 32 đội, khiến hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu điên đảo vì dàn cầu thủ của họ sẽ phải ra sân nhiều hơn.

Chủ tịch FIFA bị tiền nhiệm chỉ trích nặng nề vì World Cup - Ảnh 2.

Ông Infantino bị chỉ trích là tổ chức quá nhiều giải đấu khiến các cầu thủ bị vắt kiệt sức lực

Chắc chắn các CLB mạnh sẽ rất ủng hộ nhận định của Sepp Blatter khi họ đang cảm thấy kiệt sức với vòng quay hiện tại của thế giới bóng đá.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Die Zeit , Sepp Blatter cũng phản bác lại những ý kiến cho rằng ông đã nhận tiền để chống lưng cho Qatar đăng cai World Cup 2022: "Tôi không bao giờ lấy những đồng tiền mà tôi không kiếm được. Đó là lý do tại sao tất cả các thủ tục tố tụng không thể chống lại tôi".

Cuối cùng, vị cựu chủ tịch FIFA đã gửi thông điệp khẳng định ông hoàn toàn vô tội: "Họ cố gắng kiểm soát công việc kinh doanh. Chúng tôi đã không quản lý đủ tốt để bảo vệ bóng đá khỏi những ảnh hưởng kinh tế và chính trị. Với tôi, tôi luôn cố gắng phục vụ bóng đá. Nếu mọi người nghĩ tôi đã làm hỏng nó thì tôi xin lỗi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại