Trường Đại học 'trẻ' nhất thế giới: Đứng đầu nước Pháp, từng có 28 cựu sinh viên đoạt giải Nobel

Thảo Vân |

Sở hữu chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ, ngôi trường này đã đứng đứng đầu danh sách các trường đại học 'trẻ' nhất thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2022.

Mới đây, Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt trên thế giới năm 2023. Bảng xếp hạng năm 2023 có sự đánh giá sâu rộng hơn về các cơ sở giáo dục đại học, với tổng cộng 1.799 trường đại học từ 104 quốc gia trên thế giới. Và đứng đầu danh sách trong các trường đại học "trẻ" nhất thế giới này là Trường ĐH Paris Sciences et Lettres.

Vậy ngôi trường này có gì thú vị, hãy cùng khám phá ngay nhé!

Trường Đại học trẻ nhất thế giới: Đứng đầu nước Pháp, từng có 28 cựu sinh viên đoạt giải Nobel - Ảnh 1.

Trường Đại học Paris Sciences et Lettres (PSL)

Ngôi trường ĐH "trẻ" mà "không trẻ"

Trường Đại học Paris Sciences et Lettres (PSL) - một trong những học viện hàng đầu về công nghệ và khoa học, là trường công lập nằm ở trung tâm Paris, với các trụ sở ở khu phố Latinh, khuôn viên Montagne Sainte-Geneviève, khuôn viên Jourdan, tại Porte Dauphine, và tại Carré Richelieu.

PSL được thành lập vào năm 2010 và chính thức trở thành trường đại học vào năm 2019, mặc dù một số trường thành viên được thành lập từ thời kỳ Khai sáng.

Trường Đại học trẻ nhất thế giới: Đứng đầu nước Pháp, từng có 28 cựu sinh viên đoạt giải Nobel - Ảnh 2.

Trụ sở của ĐH Paris Sciences et Lettres

Khởi nguồn ý tưởng thành lập PSL bắt đầu vào năm 2004 khi các tổ chức giáo dục ở khu phố Latinh (quận 5, Paris) bắt đầu nghĩ cách hợp lực để tăng cường tầm nhìn quốc tế. Đồng thời, luật Giáo dục của Pháp (2006) cũng khuyến khích hình thành mạng lưới nghiên cứu giữa các trường.

Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục này đã tiến hành hợp nhất dưới cái tên Đại học tổng hợp Paris Sciences et Lettres.

Hiện nay, PSL bao gồm 9 trường thành phần, 8 trường thành viên liên kết và hợp tác chặt chẽ với 3 đơn vị nghiên cứu. Trong đó, Collège de France là trường thành phần lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1530 bởi vua Francis 1 (1494-1547).

Loạt thành tích nổi bật và những con số biết nói

Nơi đây là chiếc nôi của 28 người đoạt giải Nobel, 11 người đoạt huy chương Fields (của Hiệp hội Toán học quốc tế), 3 người đoạt giải Abel (do Nhà vua Na Uy trao cho nhà toán học xuất sắc), 49 người đoạt huy chương vàng CNRS (Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp), 50 người đoạt giải César (Giải thưởng phim quốc gia của Pháp) và 79 người đoạt giải Molière (Giải thưởng sân khấu quốc gia của Pháp). Những thành tựu trên chiếm khoảng 10% các giải thưởng nghiên cứu của Pháp và mang về hơn 150 gói tài trợ ERC kể từ khi thành lập.

PSL hỗ trợ các cuộc nghiên cứu bằng cách tạo ra khoảng 50 công ty khởi nghiệp và nộp gần 70 bằng sáng chế mỗi năm. Vào năm 2017, trường lập ra một quỹ khởi nghiệp của riêng mình gọi là " PSL Innovation Fund ". Năm 2020, quỹ đóng lại với con số nhận được là 76 triệu euro.

Trường Đại học trẻ nhất thế giới: Đứng đầu nước Pháp, từng có 28 cựu sinh viên đoạt giải Nobel - Ảnh 4.

PSL luôn giữ thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng giáo dục đại học

Năm 2022, Đại học Paris Sciences et Lettres được xếp hạng 26 trên toàn cầu theo " World University Rankings " năm 2023 bởi Academic Ranking of World Universities. Đồng thời PSL cũng đứng thứ 40 bởi Times Higher Education World University Rankings.

Ngoài ra, tầm nhìn của PSL dựa trên lịch sử khoa học và trí tuệ lâu dài của các trường trong nỗ lực cùng nhau xây dựng một tương lai chung. PSL cam kết đạt được sự xuất sắc trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu, hướng tới xây dựng PSL thành một trường đại học toàn cầu.

Chương trình học đa dạng, tạo điều kiện cho sinh viên trong các HĐ ngoại khóa

Được biết, PSL cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường luôn cung cấp một nền giáo dục dựa trên nghiên cứu và hướng tiếp cận liên ngành với 17.000 sinh viên theo học nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn.

2/3 số sinh viên đó theo học thạc sỹ và tiến sĩ, và 20% là sinh viên quốc tế. Trường có khoảng 2.900 nhà nghiên cứu và 170 phòng thí nghiệm.

Ngoài việc học tập, Paris Sciences et Lettres cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện cũng như có các lợi ích hỗ trợ cho sinh viên (chăm sóc sức khỏe, thư viện, phòng lab, phòng học tự do...). Đối với các bạn du học sinh quốc tế, PSL sẽ hướng dẫn và giúp đỡ về thủ tục nhập học, nơi cư trú cũng như tổ chức các buổi thăm quan trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại