Bắt đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật túi xách trên đại lộ Thăng Long

Hoàng An |

Sau khi mãn hạn tù, Đỗ Thành Luân (quê Phú Thọ) về Hà Nội gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên đường Đại lộ Thăng Long.

Ngày 14/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Thành Luân (SN 1990, quê ở tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị P. (ở phường Đại Mỗ) về việc bị cướp tài sản là chiếc túi xách bên trong có 8 triệu đồng và chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 13 Pro Max.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định Đỗ Thành Luân là thủ phạm nên bắt giữ hôm 5/12. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ngoài vụ việc trên, Luân còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội vào các tháng 10 và 11/2022.

Bắt đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật túi xách trên đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Phương tiện Đỗ Thành Luân dùng gây án. Ảnh: VT.

Cụ thể, trong tháng 10/2022 Luân điều khiển xe máy SH quanh tuyến đường Đại lộ Thăng Long tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Thấy đôi nam nữ đang di chuyển, người phụ nữ cầm trên tay một chiếc túi xách, Luân áp sát rồi giật túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone, hơn 27 triệu đồng và giấy tờ tùy thân...

Tiếp đó, tháng 11/2022, vẫn trên Đại lộ Thăng Long , Đỗ Thành Luân cướp giật chiếc ba lô của một người phụ nữ đi xe máy, bên trong có 2 triệu đồng.

Luân từng có 2 tiền án, năm 2007, anh ta bị TAND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) xử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 2011 với tội danh cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Luân tiếp tục bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xử 11 năm 9 tháng tù giam. Tháng 2/2022, mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, Luân về Hà Nội gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại