Bộ trưởng Đào Ngọc Dung điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Văn Duẩn |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm 12 công chức làm nhiệm vụ quản lý tại các cục, vụ, trung tâm, quỹ thuộc Bộ.

Ngày 13-12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ đối với 12 lãnh đạo trong các đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể có 12 cán bộ được điều động, bổ nhiệm:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm

Ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ chức vụ Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, giữ chức vụ Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Tô Đức, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Phạm Thị Minh, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền, Trưởng phòng Vận động nguồn lực, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Vũ Hồng Minh, Chánh Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Minh Nghĩa, Trưởng phòng Kiểm định kỹ thuật an toàn II, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III, kể từ ngày 15-12, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Lương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới và ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 1-11-2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại