Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải

Đ.Hưng/VOV.VN |

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) thuộc diện không bán, trước đây là nhà công vụ. Tuy nhiên, gần 10 năm qua căn biệt thự bỏ hoang lãng phí, mất vệ sinh ô nhiễm môi trường xung quanh.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 1.

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), tọa lạc giữa con phố nhỏ nối từ phố Hàm Long sang phố Trần Hưng Đạo.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 2.

Đây là khu phố được xây dựng và quy hoạch theo kiến trúc Đông Dương với nhiều căn biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 3.

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là một trong những căn biệt thự cũ hiếm hoi còn khá nguyên vẹn. Biệt thự là nhà công vụ do Thành phố Hà Nội quản lý. Biệt thự trước đây là nơi cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng ở. Biệt thự này, TP Hà Nội xếp vào danh sách không thuộc diện để bán.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 4.

Tuy nhiên, từ sau khi chủ cũ trả nhà đến nay đã cả chục năm biệt thự hoang vắng không có người trông nom. Cổng sắt và hàng rào bên ngoài bong tróc rỉ sét theo thời gian. Trước cổng biệt thực bị biến thành nơi đổ rác.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 5.

Người dân ném đồ ăn thừa vào sân mắc kẹt trên tường rào.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 6.

Sau cánh cửa sắt là rác thải la liệt khắp sân

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 7.

Rác sinh hoạt, lá cây không được dọn dẹp lưu cữu

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 8.

Từ trong sân bốc ra mùi xú uế nồng nặc.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 9.

"Biệt thự bỏ không gần 10 năm không ai chăm sóc, người ngoài ném rác vào trong ngày một bẩn thỉu mất vệ sinh, đứng ở bên này đường nhiều khi vẫn thấy mùi hôi từ phía biệt thự bốc sang, đời sống sinh hoạt của người dân cũng ảnh hưởng, nhất là những nhà đối diện kinh doanh hàng ăn buổi sáng không biết phải làm thế nào vì cửa luôn khóa trái. Khó có thể tưởng tượng một căn nhà đẹp giá trị như thế này bỏ hoang mà của chung không ai khóc thật xót xa lãng phí"- bà Nguyễn Thị Lan ở phố Hàm Long cho biết.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 10.

Cảnh hoang hóa bên trong hàng rào sắt.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 11.

Những lớp lá rụng xếp dầy trên mặt sân.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 12.

Cỏ mọc hoang

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 13.

Liên quan tới biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm chấm dứt tình trạng bỏ hoang. Trả lời kiến nghị của cử tri UBND TP Hà Nội cho biết, biệt thự Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự nhóm 2. Biệt thự thuộc diện không bán.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 14.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã có hai văn bản giao Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện chỉ đạo của UBND TP về nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa. Đến tháng 9/2018, Hà Nội tiếp tục có chỉ đạo với nội dung trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở, tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND TP.

Cận cảnh biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bị bỏ hoang lãng phí, ngập rác thải - Ảnh 15.

Cuối năm 2019, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích khác, không phải để ở. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương góp ý vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng. Do vậy, cơ quan chức năng của Hà Nội tạm thời chưa đưa ra phương án xử lý căn 12 Nguyễn Chế Nghĩa để chờ quy định mới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại