Financial Times: Nhà ngoại giao một quốc gia NATO cáo buộc Ukraine nói dối

Minh Hạnh |

Tờ Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên từ một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Kiev đã "nói dối công khai" về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan khiến hai dân thường thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ukraine đã vội vàng đổ lỗi cho Mátxcơva, trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hình ảnh từ hiện trường cho thấy “đây là tên lửa từ hệ thống phòng không S-300 do Không quân Ukraine sử dụng”.

“Điều này đang trở nên nực cười”, quan chức giấu tên nói với Financial Times . “Người Ukraine đã phá hủy niềm tin mà chúng tôi dành cho họ. Không ai đổ lỗi cho Ukraine, nhưng họ đang nói dối một cách công khai. Việc này có sức tàn phá lớn hơn cả tên lửa”, ông nói.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không liên quan đến vụ tên lửa rơi xuống làng Przewodow (Ba Lan) hôm 15/11. Ông Zelensky thẳng thừng đổ lỗi cho Nga, đồng thời kêu gọi NATO trả đũa.

Lãnh đạo Ukraine cho rằng các nhà điều tra của nước này phải được phép tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, nói rằng nếu đó thực sự là tên lửa của Ukraine thì Kiev sẽ xin lỗi.

“Nhưng trước tiên tôi muốn có một cuộc điều tra, muốn được tiếp cận các dữ liệu mà họ có”, ông Zelensky nói.

Financial Times: Nhà ngoại giao một quốc gia NATO cáo buộc Ukraine nói dối - Ảnh 1.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Ba Lan. Ảnh: Mash

Financial Times: Nhà ngoại giao một quốc gia NATO cáo buộc Ukraine nói dối - Ảnh 2.

Vị trí tên lửa rơi nằm sát biên giới Ba Lan - Ukraine. Ảnh: Financial Times

NATO, Mỹ và Ba Lan tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chỉ ra rằng quả đạn có khả năng là một tên lửa phòng không của Ukraine. Nhận định này được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tán thành.

Mỹ và các đồng minh đều cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ việc, vì vào thời điểm xảy ra sự cố, Nga đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào Ukraine, buộc Kiev phải kích hoạt hệ thống phòng không để chống trả.

Trong khi đó, Mátxcơva lên án những nỗ lực coi Nga là thủ phạm, nói rằng những tuyên bố như vậy có thể được coi là một nỗ lực nhằm gây ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT, Financial Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại