Trắc nghiệm: Bạn là chủ hay là nô lệ của đồng tiền?

Nguyên Thảo |

Hãy thực hiện bài trắc nghiệm tính cách 20 câu dưới đây để nhận biết mức độ làm chủ đồng tiền cũng như năng lực kiếm tiền của bạn đến đâu nhé.

Bài trắc nghiệm tính cách này không chỉ tiết lộ năng lực kiếm tiền mà còn giúp bạn nhìn nhận lại bản thân về thái độ đối với đồng tiền, để nhận ra đồng tiền phục vụ bạn hay chính bạn đang phải phục vụ nó.

Bài trắc nghiệm về thái độ với đồng tiền

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi đi ăn ở hàng quán hoặc mua sắm, bạn có phán đoán về việc nhà hàng, cửa hiệu đó kiếm được bao nhiêu tiền?

2. Một người nói với bạn về kế hoạch kiếm tiền triển vọng và rủ bạn tham gia nhưng bạn không có tiền. Bạn sẽ đi vay của bạn bè chứ?

3. Bạn thường không thể tận dụng hết tác dụng của món đồ mà mình mua?

4. Bạn có hay mặc cả khi mua đồ trên đường?

5. Khi có những tình huống bột phát bất ngờ, bạn có thể đối phó linh hoạt?

6. Bạn không thích những công việc được sắp đặt sẵn và nhàm chán?

7. Bạn thích đọc các loại sách về kinh doanh?

8. Bạn sẽ kiên trì với những việc mình thích, nhất định không bỏ cuộc?

9. Bạn có khả năng kiếm tiền bằng nghề tay trái?

10. Bạn là người khá nhạy cảm với những thay đổi của thời cuộc?

11. Bạn có tự xây dựng kế hoạch kiếm tiền của mình?

12. Bạn tự nhận thấy mình là người dũng cảm, dám mạo hiểm?

13. Bạn có khả năng làm việc nhóm khá tốt?

14. Bạn đọc các tin tức, bài viết về tài chính khá thường xuyên?

15. Bạn từng kiếm tiền bằng cách đầu tư cổ phiếu?

16. Bạn thường xuyên phân tính tình hình thời cuộc?

17. Bạn thường nghĩ đến khái niệm toàn cầu hóa khi làm việc?

18. Bạn là người hay đưa ra quyết định một cách rất nhanh chóng?

19. Bạn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để kiếm tiền?

20. Khi làm việc, điều bạn chú trọng nhất là mục tiêu và kết quả?

Trắc nghiệm: Bạn là chủ hay là nô lệ của đồng tiền? - Ảnh 1.

Trắc nghiệm tính cách: Bạn là chủ hay nô lệ của đồng tiền?

Kết quả trắc nghiệm

Với mỗi câu trả lời "có" hoặc "đúng", bạn hãy tính cho mình một điểm. Sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, hãy kiểm tra xem mình được tổng cộng bao nhiêu điểm và đối chiếu với kết quả sau:

0 - 6 điểm : Bạn để đồng tiền kiểm soát bản thân hơn là kiểm soát nó, và rất dễ trở thành nô lệ của đồng tiền. Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống của bạn diễn ra khá yên ả do bạn không có tham vọng lớn.

7-12 điểm : Bạn rất hăng hái và dũng cảm trong mục tiêu kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn rất khó thành công do năng lực có hạn, lại thiếu kiên nhẫn, hay hấp tấp, nóng vội.

13-17 điểm : Bạn là người có năng lực kiếm tiền, biết cách nắm lấy cơ hội để đạt mục tiêu. Tiền kiếm được, bạn không tiêu xài hoang phí hay mua sắm theo trào lưu. Là người không thích tâm lý đám đông, bạn có cách nghĩ riêng của mình về việc bản thân là nô lệ đồng tiền hay đồng tiền là nô lệ cho bạn.

18-20 điểm : Bạn là chủ nhân đích thực của đồng tiền. Bạn hiểu về đầu tư, kinh doanh, xu hướng nên luôn chớp được cơ hội tốt. Ngay cả trong thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người đều gian nan thì bạn vẫn có cách để kiếm được nhiều tiền. Có thể nói tốc độ kiếm tiền của bạn vượt xa tốc độ tiêu xài, và bạn cũng không để đồng tiền "dắt mũi" mình.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, giải trí.

Bạn được bao nhiêu điểm? Kết quả bài trắc nghiệm này có phù hợp với cách đánh giá của bạn về bản thân không? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại