Saudi Arabia lên kế hoạch trồng 600 triệu cây xanh vào năm 2030

Ban Thời sự |

Kế hoạch trên nằm trong sáng kiến trồng 10 tỷ cây xanh trên khắp đất nước do Trung tâm Phát triển thảm thực vật và Chống sa mạc hóa quốc gia của Saudi Arabia đề xuất.

Saudi Arabia lên kế hoạch trồng 600 triệu cây xanh vào năm 2030 - Ảnh 1.

Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực của xã hội Saudi Arabia, với 70 nghìn tình nguyện viên tham gia.

Theo nhà chức trách nước này, đây là cơ hội để cải thiện và bảo tồn thảm thực vật ở Saudi Arabia, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ nền kinh tế đất nước.

Dự án trồng 10 tỷ cây xanh trên khắp Saudi Arabia được coi là một trong những dự án lớn nhất trên thế giới và nó sẽ có tác động rất lớn đến việc giảm lượng khí thải carbon một cách tự nhiên.

Saudi Arabia đặt mục tiêu đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2060. Quốc gia vùng Vịnh này sẽ triển khai nhiều sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng nhằm giảm 278 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm tới năm 2030, tăng hơn gấp đôi mục tiêu đã công bố trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại