Bắt giữ đối tượng sau 17 năm lẩn trốn tại Lào

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc |

Sau hơn 17 năm lẩn trốn, đối tượng Ơn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố của nước Lào; liên tục thay đổi danh tính cá nhân nhằm che dấu thân phận của mình.

Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau 17 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào.

Bắt giữ đối tượng sau 17 năm lẩn trốn tại Lào - Ảnh 1.

Đối tượng Vì Thị Ơn bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn tại Lào

Theo đó, vào hồi 9h15 ngày 13/11, tại nhà máy gạch bản Nôn Tệ, huyện Say Tha Ny, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tổ công tác phối hợp đã bắt giữ đối tượng Vì Thị Ơn (SN 1975), hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Vì Thị Ơn là đối tượng bị Công an tỉnh Lai Châu truy nã theo Quyết định số 04, ngày 23/8/2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau hơn 17 năm lẩn trốn, Ơn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố của nước Lào; liên tục thay đổi danh tính cá nhân nhằm che dấu thân phận của mình.

5h sáng 14/11, đối tượng Vì Thị Ơn đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang để cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu hoàn thiện hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại