Chỉ giới siêu giàu mới mua được: Món ăn 4.400 USD/đĩa, phòng khách sạn 292.000 USD/đêm

Hồng Anh |

Có hơn 3.000 người siêu giàu trên khắp thế giới sẵn sàng chi 32.000 USD để thuê một phòng khách sạn sang trọng, và hàng nghìn USD nữa cho bữa tối của họ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ở Hy Lạp cổ đại, những tấm áo choàng nhuộm màu tím và món cá tươi trong bữa ăn hàng ngày là những thứ biểu trưng cho sự giàu sang.

Vào thời của các Pharaoh Ai Cập, những người giàu có tiêu tiền mua trứng đà điểu và nước hoa chiết xuất từ nghệ tây, quế và các mùi hương lạ khác.

Vào thời Trung Cổ, những người giàu ở London chi rất nhiều tiền để mua hạt tiêu, chanh và quần áo may bằng vải nhung.

Và ở thập niên 1920, áo khoác lông, xe mui trần và vòng tay ngọc trai là biểu tượng của tầng lớp thượng lưu ở New York.

Theo nhà báo, tác giả sách Dana Thomas, những vật phẩm nói trên có mức giá "trên trời" vào thời điểm đó, và chỉ có những vị vua, giới tinh hoa tôn giáo, tầng lớp quý tộc, địa chủ, các ông trùm trong ngành như ông trùm dầu mỏ hay trùm vũ khí... mới có thể sở hữu chúng.

Ngày nay, có 3.000 người siêu giàu trên khắp thế giới sẵn sàng chi 32.000 USD để thuê một phòng khách sạn sang trọng, và hàng nghìn USD nữa cho bữa tối của họ. Sau đây là những cách giới siêu giàu tiêu tiền, theo El Pais.

Chỉ giới siêu giàu mới mua được: Món ăn 4.400 USD/đĩa, phòng khách sạn 292.000 USD/đêm - Ảnh 1.

Kỳ nghỉ 3 ngày ở Singapore

Nếu so sánh về giá tiền, thì một kỳ nghỉ cao cấp ở Singapore ngày nay có giá bằng chi phí để một đoàn lữ hành người Bedouin mang một lọ nước hoa gỗ đàn hương đến cung điện ở Luxor vào 3.000 năm trước.

Vậy chi phí cho một kỳ nghỉ cuối tuần hạng sang ở Singapore, một trong những nơi đắt đỏ nhất hành tinh, là bao nhiêu? Điều này phụ thuộc vào từng thời điểm. Chẳng hạn, đầu tháng 10 vừa qua, giải Grand Prix vừa diễn ra ở Singapore và mức giá cho những dịch vụ cao cấp có thể khiến bạn choáng ngợp.

Nếu bạn là một người hâm mộ đua xe "có điều kiện", bạn có thể lựa chọn phòng hạng sang trên tầng 32 của khách sạn Ritz với mức giá 13.000 USD/đêm. Bạn cũng có thể sở hữu trọn gói dịch vụ VIP của Red Bull như vé vào trường đua không giới hạn, ghế VIP... với giá 10.800 USD.

Một bữa tối dành cho 2 người ở Zen, nhà hàng 3 sao Michelin đắt đỏ Singapore, có giá khoảng 1.600 USD với rượu và dịch vụ đi kèm. Vậy nếu bạn muốn có một bữa tối lãng mạn trong các câu lạc bộ đêm nổi trên Vịnh Marina, trong tiếng nhạc của DJ quốc tế thì sao? Bạn chỉ cần bỏ ra 1.200 USD/người.

Còn nếu bạn đi theo nhóm, và muốn thưởng thức món hàu tươi, trứng cá muối thượng hạng, rượu champagne Perrier-Jouët, vodka Belvedere và rượu tequila lâu năm? Ở Amber Lounge, nhà hàng yêu thích của các tay đua Nico Rosberg và Fernando Alonso, một bàn tiệc như vậy có giá là 45.000 USD.

Và nếu mức giá trên vẫn chưa đủ xứng tầm, bạn có thể đặt phòng riêng Noir Suite tại nhà hàng Le Noir với giá 70.000 USD.

Nếu đã tới Singapore, bạn cũng có thể đến xem những buổi biểu diễn của các tên tuổi lớn như Green Day, the Black Eyed Peas, Swedish House Mafia, Westlife hay Marshmello. Giá vé dao động từ 500-5.000 USD, và bạn có thể thuê xe limousine hoặc du thuyền để di chuyển thật "oách".

Tính cả tiền bay khứ hồi cùng những hoạt động khác như chuyến tham quan buổi đêm ở Vườn thú Singapore hoặc Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai, tiền mua sắm tại các trung tâm thương mại... thì một kỳ nghỉ cuối tuần hạng sang ở Singapore, nơi bạn sẽ bị phạt 700 USD nếu xả rác bừa bãi, có giá lên đến 500.000 USD.

Chỉ giới siêu giàu mới mua được: Món ăn 4.400 USD/đĩa, phòng khách sạn 292.000 USD/đêm - Ảnh 2.

Người siêu giàu là ai, và họ ở đâu?

Những ai đủ khả năng chi trả 500.000 USD cho một kỳ nghỉ cuối tuần như vậy? Theo Business Insider, chỉ những tỷ phú và những người thừa kế khối tài sản kếch xù mới có khả năng chi từ 50 đến 80 triệu USD mỗi năm cho lối sống xa hoa của họ.

Những triệu phú bình thường (hoặc những người đam mê giải đua Công thức 1) đôi khi có thể chi tiêu mạnh tay như vậy, nhưng họ sẽ "thắt lưng buộc bụng" trong những ngày tháng còn lại trong năm.

Theo El Pais, xét theo chỉ số siêu giàu Wealth-X do công ty tư vấn Altrata tổng hợp hàng năm, chỉ có 3.311 người siêu giàu trên toàn thế giới. Những tỷ phú này nắm giữ 13,9% GDP của thế giới, một mức độ tập trung tài sản chưa từng có trong lịch sử.

Trong những năm gần đây, giới siêu giàu không chỉ tập trung ở Mỹ và Tây Âu - những khu vực vốn có nhiều tỷ phú - mà phân bố đa dạng hơn, cụ thể là: New York (138 người), San Francisco (85 người), Los Angeles (59 người), London (77 người), Paris (33 người), Hong Kong (114 người), Moscow (77 người); Bắc Kinh (63 người); Thâm Quyến (44 người); Dubai (38 người); Sao Paulo (33 người); Mumbai (40n gười); và Singapore (50 người).

Cách giới siêu giàu tiêu tiền

Không phải người siêu giàu nào cũng chi tiêu một cách phô trương chỉ để chứng tỏ rằng họ có nhiều tiền. Chẳng hạn, tỷ phú Elon Musk có đủ tiền để mua lại Twitter và là ông chủ của Space X, nhưng ông Musk nói rằng mình không có nhà và ngủ trên ghế salon của bạn bè.

Nhưng có những người siêu giàu khác chi tiền ra mua những hòn đảo và máy bay phản lực riêng, với phần thân máy bay được làm bằng bạch kim, hoặc thưởng thức món nấm cục trắng truffle từ Piedmont của Italy hay món pho mát Pule của Serbia có giá 1.000 USD cho chưa đến 500g. Họ là khách hàng thường xuyên tại những nhà hàng đắt tiền nhất thế giới như Ultraviolet ở Thượng Hải, Masa và Per Se ở New York, hay Sublimotion ở Ibiza.

Giới siêu giàu cũng thích mua các mặt hàng hiếm như Rolls-Royce Boat Tail trị giá 30 triệu USD, đồng hồ đeo tay Graff Diamonds Hallucination trị giá 50 triệu USD và du thuyền mạ vàng như chiếc Yacht History Supreme, được một tỷ phú Malaysia giấu tên mua với giá 4,8 tỷ USD.

Một số người khác lại thích những món đồ có kích thước nhỏ hơn như chiếc Falcon iPhone 6 Supernova trị giá 48 triệu USD có viên kim cương hồng khổng lồ ở mặt lưng, hay chiếc giường Baldacchino Supreme trị giá 6,5 triệu USD được trang trí bằng tro, anh đào, hạt dẻ, kim cương, ngọc bích và vàng 24K.

Chỉ giới siêu giàu mới mua được: Món ăn 4.400 USD/đĩa, phòng khách sạn 292.000 USD/đêm - Ảnh 3.

Nếu nói về những khách sạn hạng sang, thì có lẽ khách sạn dưới nước Lovers Deep Luxury Submarine là không có đối thủ. Với mức giá 292.000 USD/đêm, bạn có thể đặt một phòng trong khách sạn 5 sao dưới nước này, và tận hưởng chuyến du ngoạn quanh đảo St. Lucia ở Caribbean.

Đứng thứ 2, với mức giá thấp hơn một chút là phòng Empathy Suite thuộc khu nghỉ dưỡng The Palms Casino ở Las Vegas. Trước đây, vị trí đầu bảng từng thuộc về căn penthouse ở khách sạn Mark (New York) và phòng hoàng gia tại Khách sạn Tổng thống Wilson (Geneva), cả 2 đều có mức giá khoảng 70.000 USD/đêm.

Nếu bạn vẫn chưa thấy đủ, vậy thì bạn có thể thử món gnocchi màu xanh tại nhà hàng Golden Gates ở New York có giá 4.400 USD. Màu xanh của món ăn này được lấy từ một bộ phận của loài cá phát sáng, rất hiếm và đắt tiền.

Bạn cũng có thể sưu tầm chiếc ô được làm bằng da cá sấu được bán với giá hơn 50.000 USD tại Billionaire Couture, cửa hàng ở London do ông trùm Công thức 1 Flavio Briatore và nhà thiết kế Angelo Galasso sáng lập.

Bạn cũng có thẻ mua một chiếc xe đạp bạch kim có giá 400.000 USD, máy hút bụi pha lê của hãng Swarovski có giá 20.000 USD, những chiếc vali làm bằng gỗ mun, da và lông ngựa có giá 10.000 USD, núm vú giả bằng silicon nạm kim cương với giá 17.000 USD, v.v...

Nếu so với những món đồ kể trên, thì việc mua một hòn đảo thực ra không đến nỗi đắt. Chẳng hạn, bạn có thể mua Orivaru, một hòn đảo hoang sơ xinh đẹp thuộc quần đảo Maldives với giá chỉ 11 triệu USD. Rẻ hơn nữa là một hòn đảo tư nhân nhỏ, rộng khoảng hơn 800.000 m2 gần Ruskin, Florida đã được bán cách đây không lâu với giá 5 triệu USD - một mức giá khá "hời"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại