Kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam đạt chuẩn kiện tướng quốc tế ở tuổi 11

Mạnh Tùng |

Đầu Khương Duy (11 tuổi) trở thành kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam đạt chuẩn IM (kiện tướng quốc tế). VĐV nhí này vừa tham dự giải cờ vua Bangkok Open 2022.

Kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam đạt chuẩn kiện tướng quốc tế ở tuổi 11 - Ảnh 1.

Sau 9 ván thi đấu, Đầu Khương Duy chỉ để thua duy nhất 1 ván và đạt 6 điểm, xếp hạng thứ 16 trên tổng số 144 kỳ thủ tham dự. Đáng chú ý, kỳ thủ 11 tuổi của Việt Nam xuất sắc cầm hòa 3 GM (đại kiện tướng) đó là Priasmoro Novendra (elo 2512), Smerdon David C (2508) và Schebler Gerhard (2374). Cậu bé này cũng đánh bại 2 (kiện tướng quốc tế) IM có elo cao hơn mình là Ikeda Junta (2444) và De Guzman Ricardo (2352).

Nếu chỉ tính trong lứa tuổi 18, Khương Duy kết thúc giải với vị trí thứ 3 và tăng đến 171,2 elo. Các VĐV khác của đoàn Việt Nam cũng có giải đấu tương đối thành công, như Bạch Ngọc Thùy Dương tăng 28,8 elo (5,5đ; xếp hạng 31), Phạm Trần Gia Phúc tăng 131,2 elo (6đ; xếp hạng 23) và Nguyễn Hồng Anh tăng 20,8 elo (5,5đ; xếp hạng 38).

Thành tích này giúp Khương Duy đạt hiệu suất thi đấu là 2.393, còn hiệu suất để xét chuẩn là 2.488. Con số vượt qua chuẩn IM là 2.450, đồng nghĩa với việc Khương Duy trở thành kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam đạt chuẩn kiện tướng quốc tế. Tuy nhiên, nếu muốn được phong Kiện tướng Quốc tế thì Khương Duy phải có 3 chuẩn IM và có Elo từ 2.400 trở lên. Elo hiện tại của Khương Duy là 2017.

Khương Duy từng đoạt huy chương đồng U8 thế giới tại Sơn Đông, Trung Quốc tháng 9/2019. Cậu cũng từng thắng Đại kiện tướng Cao Sang năm 8 tuổi. Trong lịch sử cờ vua Việt Nam, kỳ thủ được phong kiện tướng quốc tế trẻ nhất là Nguyễn Ngọc Trường Sơn , ở tuổi 12 hồi tháng 9/2002. Trường Sơn cũng là đại kiện tướng trẻ nhất Việt Nam, ở tuổi 14 vào tháng 12/2004.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại