Sông Ấn Độ nổi đầy bọt trắng do ô nhiễm

An Ngọc |

Dòng sông Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi, đã bị bao phủ bởi một lớp bọt độc hại trên bề mặt.

Thời gian qua, chất thải đô thị và công nghiệp liên tục đổ vào sông Yamuna. Các chuyên gia cho biết, đây chính là một phần hoặc là nguyên nhân chủ yếu khiến dòng sông nổi bọt.

Các hóa chất như phốt phát và chất hoạt động bề mặt - thường được tìm thấy trong chất tẩy rửa gia dụng và chất thải từ các tiệm giặt là công nghiệp cũng bổ sung vào danh sách các nguyên nhân gây ra hiện tượng môi trường độc hại ở sông Yamuna, trong khi đây là dòng sông đáp ứng 60% nhu cầu nước của New Delhi.

Dù sông nổi đầy bọt trắng, nhưng trong tuần qua, một số người dân vẫn ra tắm trong làn nước đầy bọt ô nhiễm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại