Phát hiện cá thể cá mặt trăng nặng kỷ lục, gần chạm mốc 3 tấn

Mai Linh |

Một con cá Mặt trăng được cho là nặng nhất thế giới đã được phát hiện tại quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.

Tháng 12 vừa qua, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một cá thể cá Mặt trăng đã chết, nặng tới 2.744kg trôi dạt vào quần đảo Azores, Bồ Đào Nha. Phát hiện này mới chỉ được công bố gần đây trên tạp chí Journal of Fish Biology. Được biết, con cá này đã nhanh chóng được kéo vào bờ để cân, đo và lấy mẫu mô xét nghiệm ADN.

Cá thể được phát hiện dài 3,25m, cao 3,59m và đang được kỳ vọng để trở thành cá thể cá có xương nặng nhất trên thế giới. Nó nặng hơn cá thể nắm giữ kỷ lục trước đó khoảng 400kg.

José Nuno Gomes-Pereira, tác giả chính của bài báo cho biết ông cảm thấy thật buồn khi “nhìn thấy con vật trong tình trạng này vì nó phải là vua của đại dương”. Ông cũng cho rằng phát hiện này là một “dấu hiệu cho thấy các đại dương vẫn còn đủ sạch để nuôi dưỡng những loài nặng đến như vậy”, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cảnh báo cho việc cần bảo tồn nhiều hơn vì tình trạng ô nhiễm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại