Giới siêu giàu thế giới: Mỹ đứng số 1, Trung Quốc thứ 2, Nga thứ 10

Anh Thư |

Nga đứng thứ 10 trong danh sách các quốc gia có số lượng người sở hữu khối tài sản từ 100 triệu USD trở lên nhiều nhất thế giới, với hơn 400 người thuộc tầng lớp siêu giàu.

Giới siêu giàu thế giới: Mỹ đứng số 1, Trung Quốc thứ 2, Nga thứ 10 - Ảnh 1.

Người dân đi bộ trên một cây cầu tại thủ đô Matxcơva, Nga ngày 20-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-10, Hãng tin RBK (Nga) dẫn nghiên cứu chung của Công ty tư vấn Henley & Partners và Công ty tình báo tài sản New World Wealth cho biết có 25.490 người thuộc giới siêu giàu trên thế giới.

Những người này chủ yếu là chủ sở hữu của các công ty công nghệ và công ty đa quốc gia, các nhà tài chính và những người thừa kế khối tài sản khổng lồ. Số lượng người sở hữu từ 100 triệu USD trở lên đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua.

Mỹ đứng đầu với 9.730 người, chiếm 38% giới siêu giàu. Đứng thứ hai và thứ ba là Trung Quốc và Ấn Độ, với số người siêu giàu lần lượt là 2.021 và 1.132 người. Anh đứng thứ tư với 968 người, và Đức hạng năm với 966 người.

Hạng sáu đến hạng 10 trong danh sách là Thụy Sĩ (808 người), Nhật Bản (765 người), Canada (541 người), Úc (463 người) và Nga (435 người). Các nền kinh tế lớn khác như Pháp có 380 người siêu giàu và Ý có 298 người siêu giàu.

Các nhà nghiên cứu dự báo số lượng người thuộc tầng lớp siêu giàu sẽ tăng nhanh tại châu Á và châu Phi trong những năm tới, có thể vượt qua Mỹ và châu Âu vào năm 2032.

Các tác giả nghiên cứu cũng dự đoán Việt Nam và Ấn Độ sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số những người có tài sản trên 100 triệu USD trong thập kỷ tới.

Quốc đảo Mauritius, nơi được cho là đã trở thành điểm đến phổ biến của giới triệu phú, có thể chứng kiến số cư dân siêu giàu tăng 75% vào năm 2032. Triển vọng cũng có vẻ khả quan với ba quốc gia châu Phi là Rwanda, Uganda, và Kenya, với dự đoán số lượng cư dân siêu giàu sẽ tăng hơn 55%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại