EU cảnh báo siết chặt viện trợ cho Ba Lan

Đặng Ánh (TTXVN) |

Ngày 17/10, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ không giải ngân phần lớn trong số tiền viện trợ phát triển trị giá 75 tỷ euro (73 triệu USD) dành cho Ba Lan, nếu nước này không cải cách hệ thống tư pháp.

Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

EC cho biết gần như toàn bộ khoản hỗ trợ của EU dành cho Ba Lan trong ngân sách chung giai đoạn 2021-2027 sẽ không được giải ngân nếu Vácsava không đáp ứng tiêu chuẩn về tính độc lập của tư pháp. Người phát ngôn của EC Stefan de Keersmaecker nhấn mạnh do không tuân thủ yêu cầu, EC không thể cấp ngân sách cho Ba Lan. Ngoại lệ duy nhất là khoản tiền nhỏ liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật trong việc thiết lập các dự án phát triển, thay vì để thực hiện dự án.

Đáp lại, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro cho rằng những động thái như trên của EU là "bất hợp pháp". Trong khi đó, Bộ trưởng Phát triển Ba Lan Grzegorz Puda khẳng định các cuộc thảo luận với EU về chuẩn bị kế hoạch chi tiêu chi tiết vẫn đang tiến triển tốt.

Kể từ khi gia nhập EU vào năm 2004, Ba Lan là nước nhận được viện trợ nhiều nhất của khối. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ba Lan và EU đã bất đồng trong nhiều vấn đề. Hơn 35 tỷ euro từ quỹ phục hồi của EU dành cho Ba Lan đang bị phong tỏa do tranh cãi liên quan tới cải cách ngành tư pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại