Nhọc nhằn hạ đội bóng Nam Á, tuyển Thái Lan tạm thở phào trong cuộc tranh vé với Việt Nam

Linh Đan (Ảnh: Minh Anh) |

U17 Thái Lan cần một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm U17 Nepal để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng F với U17 Việt Nam. Tuy nhiên đây là mục tiêu không hề dễ dàng.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan tiếp tục có cuộc cạnh tranh đáng chú ý khi nằm cùng bảng tại vòng loại U17 châu Á 2023. Cả hai đội được đánh giá nhỉnh hơn U17 Nepal, U17 Đài Bắc Trung Hoa và hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đua quyết liệt cho vị trí đầu bảng.

Ở trận mở màn diễn ra vào chiều 5/10, U17 Thái Lan chạm trán U17 Nepal. 3 điểm là mục tiêu bắt buộc với đội bóng xứ Chùa vàng. Thậm chí, U17 Thái Lan cần một chiến thắng đậm để tạo lợi thế về hiệu số.

Tuy nhiên U17 Nepal cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Đại diện của khu vực Nam Á nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng với đối thủ.

Nhọc nhằn hạ đội bóng Nam Á, tuyển Thái Lan tạm thở phào trong cuộc tranh vé với Việt Nam - Ảnh 1.

Phút 20, U17 Nepal bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số một cách đáng tiếc. Trong thế phản công với quân số đông hơn nhưng đường chuyền cuối cùng của U17 Nepal lại thiếu chính xác và bị hậu vệ đối phương cản phá.

Ở chiều ngược lại, U17 Thái Lan gặp phải nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Các pha dứt điểm của đội bóng này chủ yếu đến từ nỗ lực sút xa nhưng không mang lại hiệu quả.

Đang trong thế trận bế tắc, U17 Thái Lan bất ngờ có được bàn mở tỉ số ở phút 30 nhờ một pha bóng cố định. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên phía tránh trái, Jeerapong bật cao đánh đầu tung lưới Nepal.

Bàn thua khiến U17 Nepal chơi quyết tâm hơn. Đội bóng này nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút còn lại của hiệp 1. Dù vậy, hàng thủ U17 Thái Lan đã tổ chức đội hình hợp lý, ngăn không cho đối phương có cơ hội áp sát khung thành.

Nhọc nhằn hạ đội bóng Nam Á, tuyển Thái Lan tạm thở phào trong cuộc tranh vé với Việt Nam - Ảnh 2.

U17 Thái Lan có khởi đầu suôn sẻ tại sân Việt Trì.

Bước sang hiệp 2, thể lực giảm sút khiến U17 Nepal không còn duy trì được nhịp độ. Đội bóng này liên tiếp nhận bàn thua ở các phút 64 và 78 sau khi để đối phương đột phá xộc thẳng vào vòng cấm địa.

U17 Thái Lan dù dẫn 3-0 nhưng vẫn miệt mài tấn công trong những phút còn lại nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về người Thái, qua đó giúp đội bóng này có được khởi đầu chấp nhận được trong chiến dịch vòng loại U17 châu Á, dẫu cho màn trình diễn của đội bóng này chưa thực sự thuyết phục.

U17 Thái Lan sẽ chạm trán U17 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 7/10, sau đó gặp chủ nhà Việt Nam vào ngày 9/10.

Tỉ số: U17 Thái Lan 3-0 U17 Nepal

Đội hình xuất phát

U17 Thái Lan: Tissanu (thủ môn), Chanasorn, Surachai, Jeerapong, Kitiphat, Pacharaphol (C), Tontawan, Kritakan, Saranyawat, Ratthathammanun, Sattaporn

U17 Nepal: Krishal (thủ môn), Dipak, Semanta, Aswn, Prashant (C), Niraj, Nishant, Lachhu, Unesh, Harish, Subash

Ghi bàn: Jeerapong (30’), Tontawan (64’), Thanakrit (78’)

Vòng loại U17 châu Á 2023 được chia thành 10 bảng. 10 đội đầu bảng và 6 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé dự vòng chung kết. Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng sẽ chỉ tính kết quả đối đầu với đội xếp hạng nhất và hạng ba ở bảng đấu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại