BLV Quang Huy: "HLV Polking chỉ là nạn nhân, bị đổ thừa khi bóng đá Thái Lan bế tắc!"

Đoàn Dự |

Một bộ phận NHM Thái Lan đang chỉ trích gay gắt HLV Mano Polking, thậm chí yêu cầu ông từ chức.

Mới đây, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking đã hòa Malaysia 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức rồi thua 3-5 ở loạt luân lưu, trong trận đấu thuộc khuôn khổ King's Cup 2022.

Sau trận đấu này, nhiều NHM xứ Chùa Vàng đã chỉ trích gay gắt ông Polking trên mạng xã hội, thậm chí yêu cầu chiến lược gia người Đức gốc Brazil từ chức. Nhiều ý kiến cho rằng, ông Polking thực tế đã mất lòng NHM Thái Lan khi không thể đưa U23 nước này vô địch SEA Games (thua U23 Việt Nam 0-1 ở Chung kết).

Trước đó, NHM Thái Lan từng tung hô ông Polking hết lời khi chiến lược gia này đưa Voi chiến vô địch AFF Cup 2020 (vào năm 2021).

BLV Quang Huy: HLV Polking chỉ là nạn nhân, bị đổ thừa khi bóng đá Thái Lan bế tắc! - Ảnh 1.

HLV Mano Polking từng được ca ngợi hết lời ở Thái Lan vì giúp Voi chiến vô địch AFF Cup 2020.

Nhận xét về sự thay đổi của một bộ phận NHM Thái Lan với ông Polking, BLV Quang Huy nói:

"Trong bóng đá thì thắng thua là chuyện thường. Mà trong quá khứ, khi Malaysia đá với Thái Lan, họ cũng không bao giờ sợ hãi cả. Thời mà bóng đá Việt Nam mình gặp Thái Lan còn "co rúm" lại thì Malaysia và Indonesia không bao giờ sợ người Thái.

Hay Bán kết AFF Cup 2018, Malaysia cũng đã vượt qua Thái Lan để vào Chung kết gặp Việt Nam đấy. Nên chuyện Malaysia thắng Thái Lan không mới. Nhưng hiện tại lại có những sự nôn nóng, phản ứng thái quá của bóng đá Thái Lan thì phần nào thể hiện sự bối rối. Bóng đá Thái Lan hiện tại đang không thống nhất thành một thể, không tập hợp được các nguồn sức mạnh, đang có gì đó bế tắc về phương hướng phát triển.

Đã từng có lúc họ muốn vươn lên, bứt khỏi Đông Nam Á. Nhưng rồi họ cũng chẳng vươn lên được, rồi quay lại Đông Nam Á thì không thắng được. Tóm lại tôi cảm giác, từ khi HLV Kiatisuk không dẫn dắt tuyển quốc gia, thì bóng đá nước này lúng túng trong việc tìm lối ra.

Những người làm bóng đá Thái Lan cũng đang không thống nhất về đường hướng. Điều đó dẫn tới sự buồn bực của giới mộ điệu. Chứ nếu họ có đường hướng hợp lý, thì một trận thua cũng chỉ là một trận thua thôi, không có gì cả".

BLV Quang Huy: HLV Polking chỉ là nạn nhân, bị đổ thừa khi bóng đá Thái Lan bế tắc! - Ảnh 2.

HLV Mano Polking đang gặp nhiều áp lực.

Khi được hỏi, liệu bóng đá Thái Lan có thật sự cần thay ông Polking lúc này hay không, BLV Quang Huy tiếp:

"Tôi cho rằng Mano Polking là một HLV giỏi chứ. Lật ngược về Chung kết SEA Games vừa rồi, nếu phải đá thêm hiệp phụ thì không biết chừng U23 Việt Nam lại bất lợi. Tình huống Tuấn Tài tạt cho Nhâm Mạnh Dũng trồi lên đánh đầu là xuất thần đấy chứ. Chưa kể chúng ta có yếu tố sân nhà là quan trọng. Nếu hôm đó đá sân trung lập, hoàn toàn có thể dẫn tới kết quả khác.

Thế nên thất bại ấy của thầy trò ông Polking có thể hiểu được, ai cũng biết SEA Games mà đá sân nhà thì lợi thế ra sao.

Nói thế để thấy, hiện tại tôi nghĩ ông Polking cũng chỉ là người để bị đổ thừa, khi bóng đá Thái Lan bế tắc, thiếu lối đi thôi.

Với nguồn lực của người Thái, tưởng chừng họ đã bứt lên hẳn khỏi mặt bằng bóng đá ĐNÁ rồi mà giờ quay trở lại, cứ quanh quẩn thế này cũng phí thật. Bóng đá Việt Nam cũng nên nhìn vào đó coi là một bài học để không mắc phải. Nếu chúng ta đã lên được một tầm cao nào đấy rồi thì phải tạo được đà để đi tiếp.

Với bóng đá Thái Lan, phải chăng ở ĐNÁ nhiều năm không có đối trọng nên tự nhiên lơi lỏng đi? Nên nhiều khi trong thể thao, có thắng có thua lại hay vì nhìn vào còn biết cải thiện bản thân".

BLV Quang Huy: HLV Polking chỉ là nạn nhân, bị đổ thừa khi bóng đá Thái Lan bế tắc! - Ảnh 3.

Ông Polking vẫn đang rất mạnh mẽ và không ngại phản bác lại nhóm CĐV chỉ trích mình.

Dù đúng dù sai, thực tế là ông Polking đang chịu áp lực rất lớn. Vậy áp lực đó liệu có ảnh hưởng tới HLV Polking hay không?

"Tôi nghĩ ông Polking quen với những áp lực kiểu thế này rồi. Ông ấy làm ở bóng đá ĐNÁ cũng lâu rồi nên chẳng lạ gì nữa. Ông ấy tạo cảm giác "phủi" hơn, chứ không dễ xuống tinh thần như HLV Nishino. Ông Polking sẽ không từ chức vì bị chỉ trích đâu. Kể cả có bị sa thải thì ông ấy lại đi tìm nơi khác, đơn giản thôi.

Mà cũng sắp AFF Cup rồi. Nếu tới AFF Cup, ông Polking và tuyển Thái chơi tốt thì mọi chuyện lại êm đẹp thôi" – BLV Quang Huy bày tỏ sự tin tưởng vào "tinh thần thép" của HLV tuyển Thái Lan.

Thực tế thì mới đây thôi, HLV Polking cũng đã lên mạng xã hội, phản bác lại những NHM đang chỉ trích mình. Ông nói:

"Các bạn phán xét tôi chỉ sau một hiệp đấu? Ổn thôi, nhưng các bạn mong đợi điều gì nào? Các bạn muốn tôi từ chức và phủ nhận tất cả những gì chúng tôi đã đạt được trong thời gian trước? Thật khó hiểu khi mọi người cố gắng làm rối tung mọi thứ lên chỉ sau một hiệp đấu.

Đây là bóng đá, và đôi khi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm về trận thua trước Malaysia. Tôi cũng hiểu rõ tâm trạng của người hâm mộ khi Thái Lan chịu thất bại ngay trên sân nhà. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả vì kết quả đó.

Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng không tệ như cách mọi người đang nói. Tôi yêu công việc này và chúng tôi vẫn đang đi theo kế hoạch tái thiết bóng đá Thái Lan. Chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục các mục tiêu quan trọng ở phía trước".

BLV Quang Huy: HLV Polking chỉ là nạn nhân, bị đổ thừa khi bóng đá Thái Lan bế tắc! - Ảnh 4.

Các cầu thủ Thái Lan gặp đả kích lớn về tinh thần khi thua Malaysia, dù chỉ ở một trận giao hữu.

Trước mắt, ông Polking sẽ có một nhiệm vụ rất khó, là gặp Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng ba King's Cup 2022 (17h30 ngày 25/9). Nhận định về trận này, BLV Quang Huy kết lại câu chuyện:

"Tôi nghĩ nếu đá đúng sức thì Trinidad & Tobago vẫn thắng Thái Lan. Trinidad & Tobago là nền bóng đá từng dự VCK World Cup rồi (năm 2006), nên nếu Thái Lan thua họ cũng chẳng bất ngờ đâu. Và có khi nếu Thái Lan thua Trinidad & Tobago thì lại không tạo ra gợn gì nhiều. Trường hợp của Thái Lan và Malaysia giống như con gà tức nhau tiếng gáy vậy, cùng là đội Đông Nam Á với nhau nên cạnh tranh cao.

Nền bóng đá từng sản sinh ra một Dwight Yorke (huyền thoại Man United) và dự VCK World Cup thì thắng Thái Lan là bình thường. Có thể vẫn sẽ tạo ra cái gợn nào đó nhưng không nghiêm trọng đâu. Có thể sẽ có những mổ xẻ về mặt chuyên môn, chứ không bị làm quá lên như khi thua Malaysia. Ông Polking cứ âm thầm làm tốt cho AFF Cup thì NHM Thái Lan lại quên thôi".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại