Hà Nội: Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng đình kèm mảnh giấy "mẹ có lỗi với con"

Nguyễn Long |

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng đình cùng mảnh giấy có nội dung "mẹ có lỗi với con" đã được chính quyền địa phương bàn giao cho một gia đình tạm thời chăm sóc.

Ngày 21/9, ông Dương Văn Tá, trưởng thôn Nội, xã Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) cho biết, bé trai bị bỏ rơi tại cổng đình làng thôn Nội đã được một gia đình nhận nuôi.

 Hà Nội: Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng đình kèm mảnh giấy mẹ có lỗi với con - Ảnh 1.

Cháu bé bị bỏ rơi kèm mảnh giấy.

Cháu bé bị bỏ rơi kèm mảnh giấy. "Gia đình này ở thôn Nội, đã được địa phương giao cho quyền tạm thời chăm sóc", ông Tá nói.

Trước đó, khoảng 22h30 phút ngày 13/9, Công an xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc người dân phát hiện tại Cổng đình làng thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội có 1 cháu bé sơ sinh bị bỏ lại.

Đặc điểm: Bé sơ sinh đặt trong chiếc giỏ màu xanh nhạt, bọc trong tã màu cam, áo màu trắng đục, bên ngoài quấn chăn sơ sinh in hình hoa trắng và đỏ, bên cạnh có mảnh giấy ghi dòng chữ: "Tôi sinh cháu ngày 3/9/2022 vì hoàn cảnh đặc biệt không nuôi dưỡng được nếu ai nhận được cháu thì hãy nhận nuôi dưỡng và chăm sóc cháu. Mẹ có lỗi với con".

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Văn Hoàng đã phối hợp với chính quyền thôn sở tại kiểm tra sức khoẻ cháu bé. Qua kiểm tra, cháu bé là con trai, tình trạng sức khỏe bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại