HLV Mano Polking nói chuyện riêng với Chanathip, tuyển Thái Lan có thay đổi lớn trước thềm AFF Cup?

Chewy |

'Messi Thái' Chanathip Songkrasin có trở về thi đấu tại AFF Cup 2022 hay không đang là chủ đề thu hút sự chú ý của người hâm mộ ở khắp Đông Nam Á.

3 lần vô địch và 3 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, Chanathip Songkrasin là một trong những cái tên xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, trước thềm AFF Cup 2022, "Messi Thái" lại khiến dư luận xôn xao khi công khai bày tỏ mong muốn rút lui khỏi danh sách đội tuyển Thái Lan.

Hiện tại, Chanathip đang trải qua mùa giải đầy khó khăn tại J1 League (Nhật Bản) trong màu áo CLB Kawasaki Frontale. Ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan muốn được nghỉ ngơi sau khi mùa giải 2022 kết thúc để dành sức cho những kế hoạch cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG trong năm 2023.

HLV Mano Polking nói chuyện riêng với Chanathip, tuyển Thái Lan có thay đổi lớn trước thềm AFF Cup?  - Ảnh 1.

Chanathip đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại Kawasaki Frontale.

Trước tình hình này, HLV Mano Polking thực sự đứng ngồi không yên. Trong sơ đồ mà nhà cầm quân người Brazil xây dựng, Chanathip chính là "trái tim". Tại AFF Cup 2020, mỗi khi tuyển Thái Lan gặp khó khăn, Chanathip đều toả sáng để đem về chiến thắng. Kế hoạch của ông Polking sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thiếu vắng "Messi Thái".

Theo ghi nhận của truyền thông Thái Lan, HLV Mano Polking đang rất nỗ lực trong việc thuyết phục Chanathip góp mặt ở AFF Cup 2022. Liên tục các thông điệp được nhà cầm quân này gửi tới tiền vệ 28 tuổi suốt thời gian qua.

Ở động thái mới nhất, ông Polking đã gọi Chanathip và một cầu thủ Thái Lan khác đang thi đấu tại Nhật Bản là Supachok ra nói chuyện riêng trên sân tập. Cựu HLV CLB TP.HCM muốn 2 ngôi sao quan trọng của mình có được tâm lý thoải mái để sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Thái Lan tại giải đấu khu vực.

HLV Mano Polking nói chuyện riêng với Chanathip, tuyển Thái Lan có thay đổi lớn trước thềm AFF Cup?  - Ảnh 2.

Chanathip là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan.

Chưa rõ ông Polking có thuyết phục được Chanathip đổi ý hay không. Nhưng niềm tin của truyền thông Thái Lan đang tăng dần lên. Một giải pháp được đưa ra là Chanathip sẽ được phép tập trung muộn hơn so với các đồng đội và chỉ góp mặt từ vòng bán kết trở đi.

Trước mắt, Chanathip sẽ ra sân cho Voi chiến tại 2 trận đấu thuộc King's Cup vào các ngày 22 và 25/9 tới. Hồi tháng 6, tiền vệ 28 tuổi từng vắng mặt khi tuyển Thái Lan thi đấu vòng loại cuối Asian Cup 2023.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nằm cùng bảng với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off Brunei vs Timor Leste. Trận đấu ra quân của Voi chiến diễn ra vào ngày 20/12/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại