Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine

Thanh Tuấn |

Ngày 8/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không thông báo trước tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Hãng tin AP cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để tái khẳng định sự ủng hộ của Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Ukraine.

Trong các cuộc gặp với giới chức Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tuyên bố Chính quyền Washington sẽ cung cấp viện trợ quân sự dài hạn cho quốc gia đang có xung đột này, và các nước thành viên Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự nước ngoài trị giá tổng cộng 2 tỷ USD cho Ukraine, 18 nước láng giềng, các thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực “đang đối mặt với nguy cơ tiềm tàng” từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê duyệt một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá 675 triệu USD.

Tổng thống Biden đã đề nghị Thượng viện thông qua một dự luật tài trợ của chính phủ trị giá 47 tỷ USD, trong đó có 11,7 tỷ USD dành cho hoạt động hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine.

Theo Bộ trưởng Lloyd Austin, tình hình ở Ukraine đã chuyển biến đến giai đoạn quan trọng. Ông tuyên bố các đồng minh cần phải duy trì nguồn hỗ trợ cho Kiev trong cuộc xung đột dài hơi này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với hàng chục người đồng cấp các nước tại căn cứ không quân Ramstein của Đức ngày 8/9.

Do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine cho biết ngân sách nước này thiếu hụt khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng và việc vận hành các dịch vụ công đều dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp của nước ngoài. Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ huy động được 20 tỷ USD viện trợ từ các đối tác phương Tây.

Về phần mình, Nga liên tục cảnh báo EU, Mỹ, Anh và các đồng minh về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Moskva cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột và tạo ra các vấn đề lâu dài đối với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 5/9, Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận với Ukraine, theo đó giải ngân thêm 500 triệu euro (497 triệu USD) trong gói viện trợ theo kế hoạch. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ các lĩnh vực như nhà ở, giáo dục và nông nghiệp.

Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố gói viện trợ trên khi các quan chức cấp cao tổ chức cuộc họp Hội đồng liên kết EU-Ukraine với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Brussels (Bỉ).

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Shmyhal cho biết Kiev hy vọng trong tuần này sẽ nhận được khoản viện trợ kinh tế vĩ mô trị giá 5 tỷ euro (khoảng 4,98 tỷ USD) của EU để hỗ trợ nền kinh tế và quân đội cũng như để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới. Hiện Ukraine đã cạn kiệt các nguồn lực và đang nỗ lực tìm kiếm viện trợ tài chính từ EU, Mỹ và các tổ chức cho vay quốc tế.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) khẩn cấp giải ngân khoản viện trợ tiếp theo cho Ukraine và thúc đẩy một vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Theo hãng tin Reuters của Anh, trên mạng Twitter, Tổng thống Zelensky nêu rõ hai bên đã thảo luận về việc giải ngân đợt tiếp theo viện trợ (tài chính) vĩ mô của EU càng sớm càng tốt. Ông cũng đề cập tới vòng trừng phạt thứ 8 của (phương Tây đối với Nga), bao gồm cả lệnh cấm cấp thị thực đối với công dân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại