Vì Văn Quyết, Hà Nội FC sẽ nói không với việc chi tiền tỷ để chiêu mộ Văn Toàn?

Linh Đan |

Thông tin Văn Toàn có thể gia nhập Hà Nội FC nếu rời HAGL đang khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên đây là câu chuyện không dễ xảy ra.

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, hợp đồng của Văn Toàn và nhiều đồng đội khác với HAGL cũng sẽ kết thúc. Việc có tiếp tục gắn bó với đội bóng Phố núi hay ra đi tìm kiếm thử thách mới của dàn sao HAGL đang là câu hỏi nhận được sự quan tâm lớn.

Thời gian qua, nhiều tin đồn về tương lai của các cầu thủ này đã xuất hiện. Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy… đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định ra đi hay ở lại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đại diện cho Văn Thanh đã liên hệ với một số đội bóng và mong muốn nhận mức lót tay 4 tỷ đồng/năm. Điều này cho thấy sức hút của dàn sao HAGL. Đội bóng nào muốn chiêu mộ những cầu thủ này sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

Mới nhất, đã xuất hiện tin đồn Hà Nội FC muốn chiêu mộ Văn Toàn nếu cầu thủ này rời HAGL. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đội bóng của bầu Hiển chưa vội vàng với thương vụ này bởi nhiều lý do.

Vì Văn Quyết, Hà Nội FC sẽ nói không với việc chi tiền tỷ để chiêu mộ Văn Toàn? - Ảnh 1.

Văn Toàn sẽ ra đi hay ở lại HAGL sau mùa giải 2022?

Trước hết, Hà Nội FC muốn tập trung vào mục tiêu giành lại ngôi vương V.League. Sau khi mùa giải 2022 khép lại, đội bóng có khoảng 3 tháng để chuẩn bị nhân sự. Đó là quãng thời gian đủ dài để Hà Nội FC tính toán các mục tiêu chuyển nhượng mà chưa cần vội vàng vào lúc này.

Thêm nữa, số tiền phải chi ra để chiêu mộ Văn Toàn chắc chắn không hề nhỏ. Hà Nội FC hoàn toàn có thể dùng khoản tiền này để tìm kiếm một ngoại binh châu Á chất lượng, nếu như đội bóng này giành quyền tham dự cúp châu lục vào năm sau.

Vì Văn Quyết, Hà Nội FC sẽ nói không với việc chi tiền tỷ để chiêu mộ Văn Toàn? - Ảnh 2.

Hà Nội FC đang lên phương án giữ chân Văn Quyết. (Ảnh: Như Đạt)

Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng này cũng đang xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với Văn Quyết, cầu thủ có vị trí thi đấu khá tương đồng Văn Toàn.

Thỏa thuận giữa hai bên sẽ hết hạn sau khi V.League 2022 khép lại. Trong bối cảnh Văn Quyết vẫn đang có được phong độ tốt và giữ một vai trò quan trọng, Hà Nội FC không có lý do gì lại để cầu thủ này ra đi.

Nhiều khả năng, đội bóng Thủ đô sẽ gia hạn hợp đồng với Văn Quyết thêm 2 năm. Điều này khiến việc có chiêu mộ Văn Toàn hay không trở thành một bài toán phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Văn Toàn nói gì về chuyện tương lai?

Mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Văn Toàn đã úp mở về việc đây sẽ là mùa giải cuối mà anh và một số đồng đội tại HAGL thi đấu cùng nhau. Anh nói:

"Việc tạo được kỳ tích hay không, chính xác hơn là vô địch thì tôi cũng không nghĩ tới. Bây giờ toàn đội chưa chắc điều gì hết. Trụ hạng hay top 5, 6 gì cũng chưa biết nên chúng tôi cố gắng từng trận. Chúng tôi hạn chế nghĩ đến những thứ cao hơn để không bị áp lực.

Tôi nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải sao cho thật tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại