Đi tắm suối sau lễ khai giảng, 2 học sinh chết đuối

T.Trực |

Suối Trà Bói là điểm du lịch lý tưởng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi tắm và đã có nhiều trường hợp chết đuối tại khu vực này.

Chiều 5-9, ông Hồ Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sau lễ khai giảng năm học mới, 2 học sinh là em Trần Đình D. (15 tuổi) và em Nguyễn Duy N. (16 tuổi; đều ngụ tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã cùng 2 em khác rủ nhau lên suối Trà Bói (thuộc xã Trà Giang, huyện Trà Bồng) tắm.

Đi tắm suối sau lễ khai giảng, 2 học sinh chết đuối - Ảnh 1.

Công an tới hiện trường điều tra vụ đuối nước. Ảnh: CA xã Trà Giang

Trong lúc tắm, D. và N. rơi vào vũng nước sâu, bị đuối nước; 2 em còn lại vì không biết bơi nên chạy đi kêu người cứu.

Tuy nhiên, khi người dân đến hiện trường thì em D. và N. đã chết đuối. Gia đình đã có mặt tiếp nhận thi thể các em để đưa về an táng.

Theo ông Thế, suối Trà Bói đoạn qua xã Trà Giang là điểm du lịch lý tưởng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi tắm. Khu vực này có thác nước nối dài nhưng cũng có nhiều tảng đá chìm và nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp bị đuối nước tại khu vực này. Do đó, cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền người dân và cảnh báo nguy hiểm tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại