Kình ngư Joshep Schooling thừa nhận sử dụng cần sa tại SEA Games 31

MINH CHIẾN |

Nam kình ngư số 1 Singapore và Đông Nam Á đã được xác định sử dụng cần sa trong thời gian chuẩn bị, thi đấu SEA Games 31 vừa qua.

Cục điều tra ma túy Singapore và Ủy ban Thể thao Singapore đã cho biết thông tin 2 kình ngư của Đoàn thể thao Singapore là Joseph Schooling và Amanda Lim sử dụng cần sa vào tháng 5-2022. Thời điểm trên, cả 2 tuyển thủ đang tập luyện và dự SEA Games 31 ở Việt Nam.

Josheph Schooling đã lên tiếng xác nhận sự việc và gởi lời xin lỗi mọi người trước hành vi của mình. Hiện tại, Schooling đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của quốc gia Singapore.

Schooling sau khi có kết quả chính thức về mẫu thử, từ bây giờ Schooling sẽ được yêu cầu kiểm tra mẫu thử liên tục trong 6 tháng. Các mẫu thử đều cho kết quả ấm tính nhưng Liên đoàn bơi Singapore và Uỷ ban Olympic Singapore sẽ có án phạt đối với 2 VĐV.

Amanda Lim cũng lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình và cho biết chấp nhận án phạt nếu được đưa ra từ các cấp quản lý của thể thao Singapore.

Tại SEA Games 31, Schooling giành 1 HCV cá nhân (100m bướm) và 1 HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp cá nhân, 1 HCĐ tiếp sức 4x200m tự do còn Lim có 1 HCB cá nhân (50m tự do) và 1 HCV tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Schooling từng giành HCV tại Olympic năm 2016 ở Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại